Xác ướp trẻ sơ sinh 1500 năm tuổi được phát hiện ở Siberia

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ đã khai quật hài cốt một xác ướp trẻ sơ sinh được coi là đã chôn cách đây 1500 năm tại dãy núi Altai của Siberia. Phần còn lại của xác ướp được bảo quản tương đối tốt trong quan tài bằng đá đóng kín.

Theo đó, các nhà khảo cổ đang tiến hành nghiên cứu xác ướp. Hiện giới tính của xác ướp vẫn chưa được xác định. Các chuyên gia cũng cho rằng, thi thể trẻ sơ sinh được ướp tình cờ khi thi thể được niêm phong trong quan tài đá suốt thời gian dài.

Xác ướp trẻ sơ sinh khoảng 1500 năm tuổi được tìm thấy ở dãy núi thuộc phía Nam Siberia
Xác ướp trẻ sơ sinh khoảng 1500 năm tuổi được tìm thấy ở dãy núi thuộc phía Nam Siberia

Tiến sỹ, nhà khảo cổ học Nikita Konstantinov, đến từ Đại học Gorno-Altaisk State cho biết: “Đây là một em bé khoảng 1 tháng tuổi được chôn cất trong ngôi mộ nhỏ riêng biệt. Thi thể em bé được đóng kín và cô lập hơn 1500 năm”. Cách đó không xa, các chuyên gia cũng phát hiện ra hai bộ hài cốt khác nhưng không được ướp xác. Có thể đây chính là thi thể của cha mẹ em bé.

Xác ướp trẻ sơ sinh 1500 năm tuổi được phát hiện ở Siberia - 2

Các chuyên gia tin rằng, nhờ việc phân tích mẫu DNA có thể mở ra những nghiên cứu mới về bí mật tổ tiên Atitla thuộc chủng tộc người Hun (tên tiếng Anh của người Hung Nô là Hun). Trong quá khứ, đây là một trong những kẻ thù của phương Tây.

Hiện xác ướp được bảo quản trong trường đại học. “Sau khi nghiên cứu, có thể chúng tôi sẽ đặt xác ướp trong một bảo tàng địa phương ở Kosh-Agach”, một chuyên gia cho biết.

Huy Hoàng

Theo ibtimes