Đồng Tháp:

Vườn quốc gia Tràm Chim trở thành Di tích cấp quốc gia

(Dân trí) - Ngày 16/10, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Vườn Quốc gia Tràm Chim ( huyện Tam Nông) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là một danh lam thắng cảnh, xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vườn Quốc gia Tràm Chim (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) là 1 trong 8 khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của Việt Nam, với hơn 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và gần 150 loài chim nước.

Đặc biệt, nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như sếu đầu đỏ, te vàng, bồ nông, chim Già Đãy... liên tục xuất hiện nhiều ở nơi đây.

 

Vườn quốc gia Tràm Chim trở thành Di tích cấp quốc gia - 1

Nhiều năm qua, Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi trú ngụ của loài sếu đầu đỏ quý hiếm này (ảnh Trọng Trung)

Tháng 5/2012, Vườn Quốc gia Tràm Chim chính thức được công nhận là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam, sau Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định); vùng đất ngập nước Bàu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai); Hồ Ba Bể (Bắc Cạn).

Thời gian gần đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim đầu thêm nhiều hạng mục phục vụ du khách đến tham quan, nhất là đã đưa vào sử dụng nhiều phương tiện thân thiện với môi trường, như: ô tô điện, thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời… Hàng năm thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan.

Nguyễn Hành