Vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”: Cần tăng cường kiểm tra, cảnh giác ở sân bay

(Dân trí) - “Hôm đấy, mấy trăm khách lẫn lộn và họ cố tình giấu, che giấu hành vi đó”, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) nói về vụ du khách Trung Quốc bị phát hiện mặc áo “đường lưỡi bò” phi pháp.

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình đường lưỡi bò phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5 - Ảnh: Facebook
Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo hình "đường lưỡi bò" phi pháp khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh khuya 13-5 - Ảnh: Facebook

Sáng 16/5, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết, sau vụ việc nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in “đường lưỡi bò” phi pháp tại sân bay quốc tế Cam Ranh, cơ quan này đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Quân, vụ việc kể trên là vụ việc đầu tiên được phát hiện tại cửa khẩu sân bay ở nước ta. “Hôm đấy, mấy trăm khách lẫn lộn và họ cố tình giấu, che giấu hành vi đó. Họ mặc áo phong trắng, áo khoác ngoài buộc ngang bụng, che cái hình đó”, Thượng tá Quân nói.

Hiện nay toàn bộ số áo in “đường lưỡi bò” sai trái đã bị thu giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý.

Theo Thượng tá Quân, trong những năm qua, du khách Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh tăng đột biến. Du khách Trung Quốc rất mất trật tự, thậm chí họ từng đánh nhau ở sân bay. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhà ga sân bay gần như “vỡ trận” vì khách quá đông, xếp hàng dài.

Trước đó, sáng 14/5, người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc khi một số hình ảnh được cho là du khách Trung Quốc mặc áo in hình “đường lưỡi bò” phi pháp xuất hiện tại một sân bay ở Việt Nam.

Sau khi xác minh, Trung tá Nguyễn Xuân Diễm, Phó trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh xác nhận, vụ việc được phát hiện vào khoảng hơn 21h ngày 13/5 tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in “đường lưỡi bò” sai trái khoảng 10 người.

Theo Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, doanh nghiệp lữ hành nhận đoàn khách Trung Quốc là Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Aladin Việt Nam. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty này có trụ sở tại đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Lê Tuấn Anh (SN 1966), trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Trước đó, chiều 15/5, trả lời báo chí, đại diện doanh nghiệp lữ hành nhận đoàn khách Trung Quốc kể trên, cho rằng, khách mua quần áo ở chợ bên Trung Quốc mặc và đến sân bay quốc tế Cam Ranh thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp lữ hành nhận đoàn khách không thể chối bỏ trách nhiệm và đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cần đình chỉ doanh nghiệp này để làm rõ trách nhiệm.

Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, cảnh giác sau vụ việc nhóm du khách Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò sai trái
Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, cảnh giác sau vụ việc nhóm du khách Trung Quốc mặc áo "đường lưỡi bò" sai trái

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt hơn 500.000 lượt. Nhiều năm qua, khách Trung Quốc đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang, phát sinh nhiều bất cập.

Trước đó, hôm 12/7/2016, thông cáo về phán quyết đối với “đường lưỡi bò” từ Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), dài 11 trang, được gửi cho các nước có liên quan và quốc gia quan sát viên.

Tòa trọng tài tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò". PCA cho rằng tuyên bố của Trung Quốc đi ngược lại với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Thủy Nguyên