Vụ du khách Việt bỏ trốn ở Isarel: Nhiều khả năng bỏ sang nước thứ ba

(Dân trí) - Theo tìm hiểu của phóng viên, rất có thể những người này đã mượn con đường du lịch qua Isarel để trốn sang nước thứ 3 tìm kiếm việc làm…

Một đi không trở lại

 

Mặc dù không phải điểm đến ưa thích của khách du lịch Việt Nam, nhưng gần đây dư luận hết sức bất ngờ về việc có tới trên 20 khách du lịch đột ngột bỏ trốn tại Isarel thông qua một doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội.

 

Trường hợp xảy ra gần đây nhất là vào đầu tháng 12/2013. Đoàn khách này do một công ty du lịch tại Hà Nội tổ chức thông qua việc gom khách lẻ. Doanh nghiệp đưa khách đi theo một tour tham quan Israel trong vòng một tuần lễ gồm 15 người, từ ngày 1 đến 8 tháng 12/2013.

 

Cả đoàn 15 người xuất phát từ phi trường Nội Bài, Hà Nội, quá cảnh tại Bangkok, Thái Lan trước khi bay đến Israel. Tại Bangkok, đoàn được nhân viên di trú Israel phỏng vấn để xét đơn xin visa nhập cảnh. Hành trình bay, phỏng vấn vào Israel diễn ra suôn sẻ, song đến giờ ăn, khách lần lượt "biến mất".

 

Vụ du khách Việt bỏ trốn ở Isarel: Nhiều khả năng bỏ sang nước thứ ba
Israel không phải là thị trường du lịch phổ biến với du khách Việt Nam nên việc người Việt bỏ trốn ở đây đang gây xôn xao dư luận
 

Theo kế hoạch, đoàn sẽ được công ty du lịch Việt Nam và phía đối tác ở Israel đưa đi thăm một số địa điểm theo lịch trình ấn định.

 

Thế nhưng, vào buổi tối đầu tiên vừa đặt chân đến Israel, chỉ có hai du khách xuống dùng bữa tại phòng ăn của khách sạn. Những người khác đều vắng mặt, nại lý do còn mệt sau cuộc hành trình. Cho đến sáng hôm sau nữa, chỉ có độc nhất một người có mặt tại phòng ăn. Ðây là người bỏ trốn sau cùng và cũng ông này, là người bị bắt đầu tiên.

 

Trước đó, hướng dẫn viên người Việt Nam cùng nhân viên của công ty du lịch đi gõ cửa từng phòng nhưng không nghe tiếng trả lời. Ðến lúc đó, người ta mới hay, tất cả 14 người trong đoàn đều đã biến mất.

 

Phòng ốc khách sạn vẫn còn nguyên, không ai đụng tới. Ðiều này, theo hướng dẫn viên du lịch tên S. là cả đoàn đã bỏ đi ngay từ buổi tối vừa được đưa đến khách sạn ở Israel. Du khách duy nhất hiện diện tại khách sạn vào sáng hôm sau, sau đó cũng bí mật bỏ trốn. Tất cả đều đi mà không cần lấy lại sổ thông hành, đang nằm trong tay hướng dẫn viên.

 

Trả lời báo giới mới đây, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đã có ba đoàn khách Việt Nam sang Israel du lịch tổng cộng với 21 người bỏ trốn.

 

Trên thực tế, việc khách du lịch Việt Nam trốn ra nước ngoài qua con đường du lịch là không hiếm. Tuy nhiên, với Israel thì đây là sự cố rất ít xảy ra ở thị trường này. So với Hàn Quốc, Thái Lan hay nhiều quốc gia khác, Israel  chưa phải là "điểm đến" được nhiều người lựa chọn.

 

Không khó để ngăn chặn

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Trung Đông là những nước có sẵn việc làm với ngành nghề rất phong phú, có khả năng tiếp nhận lao động với số lượng lớn. Công việc khá ổn định, người lao động không phải nộp thuế lương, ngoài ra còn được chủ thuê hỗ trợ thêm tiền ăn, ở và giúp tối thiểu một lần vé máy bay, vì vậy thu nhập cầm tay (kể cả tiền làm thêm giờ) dễ được lao động các nước chấp nhận.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Huy, Phó giám đốc Công ty Du lịch Nước Mỹ cho rằng, rất có thể động cơ bỏ trốn của những người này bắt nguồn từ việc muốn tìm kiếm việc làm ở các nước Trung Đông.

 

“ Đây là thị trường cần rất nhiều lao động phổ thông, có thu nhập tốt, ổn định  cho nên rất có thể những người này nhắm đến để tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Nếu tinh, nhân viên có kinh nghiệm chỉ cần liếc hồ sơ là biết các đối tượng này có thể tin tưởng hay không”, ông Huy nói.

 

Cùng chung suy đoán với ông Huy, một số doanh nghiệp lữ hành nếu doanh nghiệp làm ăn không quá hám lợi thì việc ngăn chặn khách bỏ trốn không khó. Điều này cũng cùng trùng lắp với nhận định của một vị đại diện Đại sứ quán VN tại Israel khi trả lời báo giới rằng, nhiều khả năng khách du lịch bỏ trốn để sang nước thứ ba.

 

Theo nhiều công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế, chỉ cần, thông qua phỏng vấn, xem xét hồ sơ, người có kinh nghiệm rất dễ phát hiện ý định bỏ trốn của khách. Trong trường hợp này, phía doanh nghiệp nên yêu cầu khách bổ sung hồ sơ, nếu khách không có ý định bỏ trốn sẽ bổ sung ngay, còn nếu trốn thì hầu hết là bỏ...

 

Ngoài ra, nếu hộ chiếu trắng trơn của khách chưa đi nước nào lại là người nông thôn từ các tỉnh ra học vấn thấp, đang trong độ tuổi lao động... thì rất có thể đây là người đang có  ý định bỏ trốn  bởi thông thường nếu đi thực sự đi du lịch, những người này chỉ chọn các nước như Thái Lan, Trung Quốc chứ không bỗng nhiên chọn những nước “lạ hoắc” như Isarel và một số nước khác.

 

Ngoài ra cũng có một số nguồn dư luận cho rằng, do kinh tế khó khăn nên đối tượng bỏ trốn này không chỉ là người lao động mà là những người làm ăn do thua lỗ nên mượn đường du lịch này để trốn nợ. Tuy nhiên khả năng này xảy ra rất thấp.

 

Song An - Minh Phan