Bạc Liêu:

Về xứ "Công tử Bạc Liêu" vừa ăn hải sản vừa... hóng gió biển

(Dân trí) - Đến với khu chợ hải sản ven biển Bạc Liêu, du khách sẽ thấy thú vị với việc lựa chọn những loại hải sản tươi sống và nhờ chủ bán chế biến, còn khách thì chọn chỗ ngồi ưng ý để vừa ăn hải sản vừa “hóng” gió biển Bạc Liêu.

Khu chợ hải sản ở ven biển phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vừa cho “ra đời” không lâu một dịch vụ được nhiều du khách đánh giá là khá hấp dẫn: vừa ăn hải sản vừa... “hóng” gió biển Bạc Liêu.

Khu chợ bán từ buổi sáng, nhưng phục vụ khách mua và ăn hải sản tại chỗ thì bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều cho đến chừng 9- 10 giờ đêm hàng ngày.

Tại khu chợ này bày bán rất nhiều loại hải sản tươi sống như tôm, cua, ghẹ, mực, các loại ốc, nghêu, sò, cá... để du khách có thể thoải mái lựa chọn loại hải sản theo ý thích.

2-b9a9b
1-a43aa
4-40c5c
3-1afcf
Nhiều loại hải sản tươi sống như tôm, cua, mực, ghẹ, ốc...được bày bán tại khu chợ để khách tự ý lựa chọn theo sở thích.

Một điểm khá đặc biệt là sau khi chọn mua hải sản xong, du khách có thể "nhờ" chủ quán chế biến theo từng hương vị như nướng, chiên, xào, luộc…"Nhiệm vụ" của khách chỉ là chọn một chỗ ngồi thật ưng ý, kêu vài chai bia và chờ chủ quán mang thức ăn ra là có thể lai rai… tới bến. Nếu muốn thưởng thức cho có "kiểu cách" hơn thì khách có thể tự mình chế biến món ăn theo sở thích.

5-39e67
Khách có thể tự mình phục vụ chế biến hải sản theo ý thích.

Qua khảo sát, giá cả bán các loại hải sản tại khu chợ rất bình dân, nếu không muốn nói là khá rẻ, có thể phục vụ nhiều đối tượng khách khác nhau. Nếu khách đi chừng 4 - 5 người thì một bữa lai rai tại đây chỉ chừng vài trăm ngàn đồng. Chính vì thế, khu chợ vào tầm 5 giờ chiều trở đi có rất đông khách đến đây vui chơi ăn uống.

Video: Vừa ăn hải sản vừa "hóng" gió biển Bạc Liêu.

 

Khách phương xa về Bạc Liêu muốn ra khu chợ có thể đi bằng taxi từ trung tâm TP Bạc Liêu đến khu chợ chỉ chưa đến 10km, giá khoảng hơn 100.000 đồng/1 chuyến. Đường đi lại rất thuận lợi, tạo sự an tâm cho khách, có thể dùng ít bia, rượu mà vẫn an toàn.

Do khu vực chợ ngay sát bờ biển khá thoáng, bàn ghế ngồi được kê ngay bên bờ kè, vì thế khách có thể vừa ăn hải sản vừa “hóng” gió biển buổi chiều tối thổi lồng lộng vào, tạo cảm giác rất thoải mái cho khách sau một ngày hoặc một tuần mệt mỏi với công việc.

6-4cc55
Đông đảo khách đến khu chợ hải sản ven biển Bạc Liêu vừa ăn hải sản vừa thưởng thức gió biển vào buổi chiều tối.

Hãy một lần về xứ "Công tử Bạc Liêu" ra chợ hải sản ven biển vừa chọn "đồ nhắm" vừa "hóng" gió biển chắc chắn sẽ là một lịch trình thú vị dành cho du khách phương xa.

Huỳnh Hải

(huynhnhathai@dantri.com.vn)