Về Vĩnh Long ngắm “cụ” sao hơn 700 tuổi “độc nhất” miền Tây

(Dân trí) - Tại chùa Ba Phố (ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có cây sao cổ thụ được các nhà khoa học xác định khoảng 700 năm tuổi rất quý hiếm, gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Vĩnh Long.

Đến chùa Ba Phố, nhiều người rất ngỡ ngàng khi chứng kiến “cụ” sao đứng sừng sững trong khuôn viên. Xung quanh thân cây được nhà chùa xây gạch, tạo cảnh quan bằng những nhà mái tôn và nhiều tượng phật. Sư cả Thạch Xươnl (chùa Ba Phố) cho biết: “Nghe ông cố nội sư kể lại hồi lập chùa (khoảng thế kỷ XVIII) đã có cây sao này rồi. Mấy năm trước có đoàn người đến đây lấy phần thớ thịt đi xét nghiệm nói là cây khoảng 700 tuổi”.

Cây sao cổ thụ ở chùa Ba Phố

Năm 2016, cây sao cổ thụ ở chùa Ba Phố được Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận là cây Di tích Lịch sử, Văn hóa Việt Nam. Hiện tại, cây cao trên 55m, chu vi tán 699m, gốc đường kính 2m. Thân cây thẳng đứng có nhiều nhánh tỏa ra 4 hướng với bóng mát bao trùm hàng trăm mét vuông. Dưới gốc cây được nhiều người xung quanh tín ngưỡng thắp nhang cúng bái. Thân cây cổ thụ có nhiều vết xước, u, nần theo thời gian.

Cây sao ở chùa Ba Phố được công nhân là cây Di tích Lịch sử, Văn hóa Việt Nam
Cây sao ở chùa Ba Phố được công nhân là cây Di tích Lịch sử, Văn hóa Việt Nam
Xung quanh thân cây được xây dựng nhiều nhà mái tôn, tượng phật rất đẹp
Xung quanh thân cây được xây dựng nhiều nhà mái tôn, tượng phật rất đẹp

Theo những người cố cựu trong làng, cây sao này là chứng nhân của lịch sử gắn liến với sự hình thành và phát triển của vùng đất này với 2 dân tộc Khmer và Kinh sinh sống. Thời chiến tranh, nhiều người đã chạy đến gốc sao cạnh chùa để trú ngụ nhằm tránh đạn lạc. Ngay cạnh gốc cây có hầm bí mật là nơi hoạt động của cán bộ cách mạng trong kháng chiến. Nơi đây cũng được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2003.

Gốc cây có đường kính khoảng 2 mét
Gốc cây có đường kính khoảng 2 mét
Phần thân cây có nhiều vết sì sì, u nần theo thời gian
Phần thân cây có nhiều vết sì sì, u nần theo thời gian

Bà Thạch Thị Thảo, 55 tuổi (nhà gần chùa Ba Phố - PV) cho biết: “Ông nội tôi kể lại khi sinh ra đã thấy cây sao sừng sững từ lúc nào. Hồi nhỏ tôi cũng hay chơi quanh quẩn bên gốc sao cổ thụ, tới mùa lượm quả sao chơi trò trẻ con. Cây sao này được đồng bào Khmer nơi đây xem như là báu vật luôn được giữ gìn, chăm sóc cẩn thận”.

Cây thẳng đứng vươn cao khoảng 55 mét
Cây thẳng đứng vươn cao khoảng 55 mét

Theo bà Thảo, cả vùng đất Đại Thọ này chỉ có ở chùa Ba Phố có cây sao cổ thụ, quý hiếm và là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Tán cây có nhiều nhánh vươn rộng ra 4 phía
Tán cây có nhiều nhánh vươn rộng ra 4 phía

Cây sao ở chùa Ba Phố có tuổi thọ cao nhất trong các cây, nhóm cây vừa được Trung ương hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận là cây Di tích lịch sử, Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là cây sao cổ thụ, quý hiếm mà còn là chứng nhân với bao thăng trầm của lịch sử được người dân ra sức giữ gìn, bảo vệ.

Minh Giang