Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch

(Dân trí) - Thủy đạo Điệp Sơn, nơi có con đường đi bộ trên biển độc đáo bậc nhất ở Đông Nam Á nhưng tạm thời không được tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển du lịch.

Hiện nay tỉnh Khánh Hòa chỉ cho tạm thời khai thác du lịch ở Điệp Sơn chứ không khuyến khích phát triển du lịch ở đây, bởi cho rằng Điệp Sơn không nằm trong quy hoạch du lịch. Ngoài ra, việc khai thác du lịch ở Điệp Sơn còn sơ sài, chủ yếu đi ca nô ra đảo và thưởng thức hải sản, chứ chưa có sản phẩm hay dịch vụ du lịch cao cấp để thu hút khách.

Một đại diện doanh nghiệp khai thác du lịch ở Điệp Sơn cho rằng, lâu nay Điệp Sơn nổi tiếng ở cả nước, với con đường giữa biển “có một không hai” nên nhu cầu muốn tham quan của du khách là rất lớn. Nếu không khuyến khích phát triển du lịch thì đó là điều rất đáng tiếc.

“Tiềm năng du lịch ở đây quá lớn, đặc biệt không nơi nào có ở Việt Nam và cả Đông Nam Á”, đại diện doanh nghiệp này nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn hiện lên qua các khung giờ khác nhau trong một ngày:

Du khách tham quan thủy đạo Điệp Sơn ở Khánh Hòa

Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 1
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 2
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 3
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 4
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 5
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 6
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 7
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 8
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 9
Vẻ đẹp thủy đạo Điệp Sơn, nơi không khuyến khích phát triển du lịch - 10

Đại Anh - Thủy Nguyên