Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

(Dân trí) - Hơn 80 năm hoạt động và phát triển, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow, Nga, được mệnh danh là “cung điện ngầm dưới lòng đất”.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

Các trạm ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga, được ví như “kho báu”, gây ấn tượng bởi lối thiết kế trang trọng, tinh xảo, có vẻ đẹp nguy nga như cung điện. Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 1

Tính đến năm 2014, tổng chiều dài các tuyến lên tới 325.4 km, gồm 194 nhà ga. Đằng sau mỗi trạm ga ẩn chứa nhiều câu chuyện liên quan tới cuộc sống văn hóa của người dân Liên Xô vào thời điểm chúng được xây dựng. Mới đây, ngày 16/1, ba trạm tàu điện ngầm gồm Belorusskaya, Kievskaya và Komsomolskaya được xếp trong danh sách Di sản Văn hóa.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 2

Cho tới năm 2017, hệ thống tàu điện ngầm của Moscow Nga đứng thứ 7 thế giới về chiều dài. Nhà ga Belorusskaya do các kiến trúc sư hàng đầu Ivan Taranov và Nadezhda Bykova tạo nên. Chủ đề chính của nhà ga này liên quan tới nền kinh tế và văn hóa của người dân Belarus. Nằm dưới độ sâu chừng 42m, nhà ga mở cửa đón khách năm 1952.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 3

Với trạm ga Kievskaya, vào thời điểm công trình được xây dựng, 40 kỹ sư hàng đầu của Liên Xô cùng nộp dự án. Trong đó, nhóm các kỹ sư đến từ Kiev do Giáo sư Yevgeny Katonin đứng đầu đã giành chiến thắng. Thiết kế của nhóm kỷ niệm 300 năm tình hữu nghị giữa Nga và Ukraine, mở cửa đón khách đầu tiên vào năm 1954.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 4

Cuối cùng là nhà ga Komsomolskay do kiến trúc sư Alexei Shchusev thiết kế năm 1952. Nội thất công trình được trang hoàng bằng những bức tượng nổi với chủ đề quân đội.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 5

Trải qua hơn 80 năm hoạt động và phát triển, đến nay, nhiều nhà ga điện ngầm ở Moscow vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy vốn có. Công trình đóng vai trò quan trọng trong giao thông thành phố, vận chuyển khoảng 9 triệu lượt khách mỗi ngày. Chính quyền thủ đô Moscow cũng lên kế hoạch mở rộng cho tới năm 2020.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 6

Ngoài 3 nhà ga vừa được công nhận Di sản Văn hóa, chính quyền thành phố còn đưa 12 trạm khác vào danh sách.

Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga - 7

Bên cạnh nhiệm vụ vận chuyển hành khách, mỗi trạm ga điện ngầm như một câu chuyện ghi lại dấu ấn lịch sử của một thời Liên Xô hào hùng, còn là điểm du lịch lý thú với du khách lần đầu trải nghiệm ở Moscow.

Huy Hoàng

Theo Sputniknews/TG