Tòa lâu đài hùng vĩ ở Nhật Bản chỉ xuất hiện 10 lần trong 1 năm

Tòa lâu đài Echizen Ono ở Nhật Bản được biết đến với vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất kỳ bí khi du khách chỉ được thấy nó 10 lần trong 1 năm.


Tòa lâu đài Echizen Ono ở Nhật Bản còn được biết đến với tên gọi là Lâu đài trong mây. Do ở trên một ngọn đồi mà quanh năm chìm trong sương mù nên rất hiếm khi du khách có thể được ngắm nó.

Tòa lâu đài Echizen Ono ở Nhật Bản còn được biết đến với tên gọi là Lâu đài trong mây. Do ở trên một ngọn đồi mà quanh năm chìm trong sương mù nên rất hiếm khi du khách có thể được ngắm nó.


Theo trang Mirror, chỉ những khi có sự thay đổi nhiệt độ, tòa lâu đài này mới hiện ra.

Theo trang Mirror, chỉ những khi có sự thay đổi nhiệt độ, tòa lâu đài này mới hiện ra.


Ước tính khoảng 10 lần trong 1 năm, du khách mới được nhìn thấy tòa lâu đài kỳ bí, như thể chỉ có trong truyện cổ tích này.

Ước tính khoảng 10 lần trong 1 năm, du khách mới được nhìn thấy tòa lâu đài kỳ bí, như thể chỉ có trong truyện cổ tích này.


Tòa lâu đài nằm trên một con đồi nhỏ, nhìn ra thành phố Ono ở Fukui, Nhật Bản.

Tòa lâu đài nằm trên một con đồi nhỏ, nhìn ra thành phố Ono ở Fukui, Nhật Bản.


Tòa lâu đài được xây dựng vào năm1580, có liên quan tới các vị tướng quân trong lịch sử Nhật Bản.

Tòa lâu đài được xây dựng vào năm1580, có liên quan tới các vị tướng quân trong lịch sử Nhật Bản.


Bạn có thể nhìn ngắm tòa lâu đài này rõ ràng nhất trong khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc đến khoảng 9h sáng.

Bạn có thể nhìn ngắm tòa lâu đài này rõ ràng nhất trong khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc đến khoảng 9h sáng.


Tòa lâu đài như trổi nôi trong những đám mây.

Tòa lâu đài như trổi nôi trong những đám mây.


Sở dĩ nơi đây có rất nhiều mây là do thời tiết ẩm ướt, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, cùng với địa hình cản gió.

Sở dĩ nơi đây có rất nhiều mây là do thời tiết ẩm ướt, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, cùng với địa hình cản gió.


Mùa thu và mùa xuân là 2 thời điểm thích hợp để canh sự xuất hiện của tòa lâu đài.

Mùa thu và mùa xuân là 2 thời điểm thích hợp để "canh" sự xuất hiện của tòa lâu đài.


Lâu đài từng được tu sửa vào năm 1968.

Lâu đài từng được tu sửa vào năm 1968.

Theo VOV