Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền

Lần đầu tiên, một không gian đúng chất Tết của cả 3 miền đất nước đã được tái hiện vô cùng độc đáo tại khu đô thị xanh Ecopark.

Sáng mùng 3 Tết, tại Ecopark đã diễn ra lễ hội Xuân 3 miền, mang tới những nét đẹp về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán rất đặt đặc trưng của từng vùng miền.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 1

Ban Tổ chức cho biết, ngày khai hội đầu tiên đã đón khoảng 7.000 lượt khách tham quan.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 2

Linh vật chó khổng lổ, biểu tượng cho năm Mậu Tuất 2018 cao 4m, là điểm nhấn của lễ hội năm nay.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 3

Điểm độc đáo nhất của lễ hội chính là du khách được đi qua các con đường hoa rực rỡ và trải nghiệm những phong vị Tết khác nhau của mỗi miền của Tổ quốc.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 4

Mâm ngũ quả cao gần 4m cũng là điểm thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 5

Trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, du khách đều được thưởng thức màn trình diễn của hơn 20 nghệ nhân đi cà kheo, múa biểu diễn lân rồng và diễu hành phúc lộc thọ phát tài lộc cho mọi người.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 6

Đúng như tên gọi Xuân ba miền, lễ hội tái hiện lại hoàn hảo không gian truyền thống Tết của ba miền đất nước Bắc -Trung - Nam với đường hoa đào đỏ thắm, hoa mai vàng rực, con đường lồng đèn Hội An, chợ nổi của bà con miền Tây.

Tìm lại Tết xưa ở Lễ hội Xuân ba miền - 7

Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước.

Chụp ảnh đầu xuân luôn là sở thích của nhiều người.
Chụp ảnh đầu xuân luôn là sở thích của nhiều người.

PV