Thú vị cảnh Lạc đà đi thi... “hoa hậu”

(Dân trí) - Cứ đến tháng 11 hàng năm, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về hội chợ Pushkar ở sa mạc Thar của Ấn Độ để xem những con lạc đà được khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất trong cuộc thi “hoa hậu lạc đà” đầy thú vị và hấp dẫn.

  

 

Hội chợ Pushkar năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 11.

Hội chợ Pushkar năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 11.

 

Các chú lạc đà khoe sắc trong những bộ trang phục giống áo choàng được thiết kế từ những quả cầu bông pom-pom mang sắc màu rực rỡ và những chất liệu được thêu dệt khác. Những chiếc vòng làm từ đồ trang sức và chuỗi hạt tinh tế được đeo vào cổ và đầu các thí sinh lạc đà, khiến chúng càng thêm lộng lẫy.

 

Cuộc thi sẽ tìm ra “hoa hậu” là một con lạc đà đẹp nhất, có bộ trang phục được trang trí rất công phu, tỉ mỉ. Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức rất nghiêm túc đã bao thập kỷ qua. Nên những con lạc đà thua cuộc sẽ khiến chủ nhân của nó rất buồn và tức giận.

 

Lạc đà được trang điểm thật lộng lẫy và rực rỡ sắc màu.

Lạc đà được trang điểm thật lộng lẫy và rực rỡ sắc màu.

 

Năm nay, “vương miện” được trao cho lạc đà Rocky và ông chủ Hukma Ram của nó đã run lên vì hạnh phúc khi được nhận phần thưởng bao người thèm muốn này.

 

Ông Hukma Ram là người thắng cuộc năm 2013

Ông Hukma Ram là người thắng cuộc năm 2013

Người chiến thắng được cầm một chiếc ô, ngồi trên lưng con lạc đà đẹp nhất

Người chiến thắng được cầm một chiếc ô, ngồi trên lưng con lạc đà đẹp nhất

 

Trong suốt 5 ngày diễn ra hội chợ từ ngày 10-17 tháng 11, có khoảng 20,000 con lạc đà được đem ra mua bán. Đây được xem là một trong những hội chợ lớn nhất thế giới. Bên cạnh cuộc thi lạc đà, còn có rất nhiều các hoạt động khác diễn ra như cuộc thi “người có bộ râu dài nhất” hoặc “cô dâu xinh đẹp nhất”.   

 

Cô dâu xinh đẹp nhất cũng được xướng tên trong hội chợ truyền thống này

Cô dâu xinh đẹp nhất cũng được xướng tên trong hội chợ truyền thống này

 

Những năm gần đây, ở hội chợ còn diễn ra trận đấu “dế” giữa câu lạc bộ Pushkar địa phương với nhóm du khách nước ngoài, cũng là hoạt động thu hút đông đảo người xem. 

 

Đỗ Quyên

Theo DM