Thót tim với cầu nước độc đáo chênh vênh trên cao

(Dân trí) - Nằm ở độ cao 38m so với mặt đất, du ngoạn trên cầu nước là trải nghiệm khó quên khi đến với xứ Wales. Mang vẻ đẹp độc đáo, công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới của nhân loại.

Cầu nước Pontcysyllte nằm trong hệ thống dẫn nước từ kênh Ellesmere qua thung lũng sông Dee để liên kết với các mỏ than ở Denbighshire với hệ thống kênh ở xứ Wales.

 

Công trình được xây dựng giữa những năm 1795 và 1805, là một trong những thành tựu vĩ đại của ngành kiến trúc thế giới thời điểm đó. Trong khoảng 200 năm, Pontcysyllte là cây cầu nước dài và cao nhất ở Anh.

 

Toàn cảnh vẻ đẹp của công trình trên cao

Toàn cảnh vẻ đẹp của công trình trên cao
 

 

Công trình dài 307m, rộng 3.4m và sâu 1.6m, nằm trên trụ đỡ được xây bằng đá cao 38m. Với thiết kế vòm cầu uốn lượn mềm mại uyển chuyển, cột đỡ thanh mảnh, cầu nước Pontcysyllte giữ được tính thẩm mỹ cao.

 

Toàn cảnh vẻ đẹp của công trình trên cao

Cầu nước Pontcysyllte từng là công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế ở Anh vào nửa đầu thế kỷ 19

 

Đến nay, nó được dưa vào khai thác du lịch

Đến nay, nó được dưa vào khai thác du lịch

 

Vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19, hệ thống cầu nước đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Anh, tạo điều kiện phát triển ngành nghề khai thác than, gia công kim loại, khai thác mỏ đá vôi… Ngành nông nghiệp và khai thác mỏ đá ở núi Welsh cũng hưởng lợi từ cây cầu này.

 

Với những người sợ độ cao có thể thấy sởn gai khi ngồi tàu trên cao
Với những người sợ độ cao có thể thấy "sởn gai" khi ngồi tàu trên cao

Bên cạnh máng nước là phần đường dành cho người đi bộ

Bên cạnh máng nước là phần đường dành cho người đi bộ
 

 

Đến nay, công trình không được sử dụng để vận chuyển than và đá vôi. Chính quyền địa phương đã biến nó thành điểm thu hút du lịch. Cầu nước Pontcysyllte đang được khai thác với mục đích vận tải phục vụ du khách. Trẻ nhỏ và người lớn đều hào hứng khám phá tuyến đường trên cầu Pontcysyllte, ngắm nhìn xứ Wales ở độ cao 38m.

 

Đua thuyền kayak ở độ cao 38m
Đua thuyền kayak ở độ cao 38m

Du khách ngó nghiêng, thăm thú phong cảnh từ trên cao

Du khách "ngó nghiêng", thăm thú phong cảnh từ trên cao

 

Năm 2009, công trình được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

 

Hoàng Hà

Theo AF