Tháng 12 - điểm đến nào cho mùa lễ hội cuối năm?

Tây Nguyên và Đà Lạt với cảnh sắc hữu tình, nét văn hóa đặc sắc khó trộn lẫn và lễ hội lớn là điểm đến thú vị cho khách du lịch trong thời điểm cuối năm.

Trải nghiệm giá trị hơn vật chất

Tại Việt Nam, AC Nielsen từng công bố dịch vụ du lịch là sản phẩm đứng thứ 3 trong Top đầu các nhóm sản phẩm được người Việt chi tiêu nhiều nhất trên thương mại điện tử (sau thời trang, sách - nhạc - văn phòng phẩm). Dường như, sau khi đáp ứng các nhu cầu căn bản hằng ngày, thay vì dùng tiền mua vật dụng mới không quá cần thiết, con người đã biết tận hưởng du lịch để duy trì trạng thái hạnh phúc dài lâu.

Đi đâu mùa lễ hội cuối năm?

Từ cuối tháng 10, không khí chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm đã trở nên sôi động, nhất là dịp Giáng sinh và Tết dương lịch - mùa cao điểm của thị trường du lịch trong năm. Giai đoạn này hầu hết các điểm đến nổi tiếng trong nước như Mộc Châu, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết… và các vùng đất du lịch mới được “đánh thức” như Phú Yên, Nghệ An… đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tận hưởng những ngày cuối năm trong không khí se lạnh của trời Đà Lạt cũng là lựa chọn hàng đầu
Tận hưởng những ngày cuối năm trong không khí se lạnh của trời Đà Lạt cũng là lựa chọn hàng đầu

Theo ghi nhận, Saigon Tourist, Vietrantour, Fiditour... đều có lượng khách đăng ký tour tăng bởi nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khách du lịch dễ dàng chọn cho mình nơi chốn để tận hưởng những ngày lễ cùng người thân, bạn bè... Như Vietrantour đã mở bán tour đến các “thiên đường mua sắm”, điểm đón Giáng sinh, Tết dương lịch sôi động trên khắp thế giới, đồng thời nhiều tour trong nước cũng được Công ty này áp dụng chính sách kích cầu cuối năm.

Nếu chọn thành phố ngàn hoa là điểm dừng chân, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần VII - năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” từ ngày 23 đến 27/12. Festival lần này gắn với hoạt động quảng bá văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng diễn ra 15 chương trình chính, gồm: đêm hội “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, thời trang “Duyên dáng Việt Nam”, tuần thời trang áo dài - lụa, đêm hội rượu vang, chương trình nghệ thuật “thương về miền đất lạnh”, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế, phiên chợ rau - hoa, đêm hội “tơ - trà”… Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa; triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung, phố trà B’Lao, du lịch trải nghiệm “Phiêu du xứ B’Lao”…

Đặc biệt, đến với TTC World - Thung lũng Tình yêu gồm 2 khu du lịch Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng Mơ như một nàng thơ sẵn sàng làm mê đắm lòng lữ khách phương xa, ngoài những giây phút thư giãn thoải mái tại khu vực Bến thuyền, Phố hoa, vườn hoa Lavender, khu Đồi vọng cảnh, thung lũng ngàn hoa,… du khách có thể thưởng thức rượu Cần độc đáo, đúng hương vị núi rừng - đặc sản của vùng cao nguyên tại Điểm mua sắm Chất lượng cao ở Đồi Mộng Mơ.

Được biết đến với cảnh quan sơn thủy hữu tình mà thiên nhiên ưu ái ban tặng, TTC World - Thung lũng Tình yêu không ngừng được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan, xây dựng hệ sinh thái xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường và đã đạt tiêu chuẩn “Nhãn hiệu xanh” do UBND thành phố công nhận. Đến với vùng đất thân thiện, mến khách vào dịp này, du khách sẽ được đắm chìm và say mình trong không gian hoa đặc trưng của mùa lễ hội tại mỗi góc nhỏ trong khu TTC World - Thung lũng Tình yêu, Quảng trường Lâm Viên và thưởng lãm đoàn xe lửa được trang trí bằng hàng trăm loại hoa khác nhau với các ý tưởng sáng tạo mới lạ, độc đáo, diễu hành trên mọi nẻo đường.

Những ngôi biệt thự tại Đồi Mộng Mơ được bao bọc bởi đồi thông lộng gió
Những ngôi biệt thự tại Đồi Mộng Mơ được bao bọc bởi đồi thông lộng gió

Ngoài ra, du khách và các em nhỏ sẽ được chiêm ngưỡng tiểu cảnh Ông già Noel khổng lồ tại Thung lũng Tình yêu và hang đá tại Đồi Mộng Mơ được kỳ công trang trí để chào đón mùa Giáng sinh 2017 đang đến rất gần. Quý khách có thể chọn gói tham quan vui chơi tại Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng Mơ - dấu son trên bản đồ du lịch của thành phố; hoặc trọn gói tham quan Đồi Mộng Mơ và dùng tiệc buffet trưa với hơn 30 món ăn Việt Nam hấp dẫn tại nhà hàng Hạnh Phúc.

Nếu muốn trải nghiệm cảm giác đón sáng mai tại các căn nhà dài bằng gỗ nằm giữa hàng thông xanh rì mờ ảo trong sương sớm, du khách có thể chọn cho mình trọn gói nghỉ dưỡng tại khu biệt thự biệt lập với tầm nhìn rộng thoáng đến đỉnh Langbiang huyền thoại tại Đồi Mộng Mơ; hoặc sử dụng trọn gói ăn uống ẩm thực Tây Nguyên đại ngàn với các món ăn đặc sắc như lẩu gà lá é, cơm lam, gà nướng, cà đắng um da bò, heo hấp ống tre... được chính tay những đồng bào dân tộc Sre, Chil, Mạ, K'ho, Churu, Mơ Nông… chăm chút chế biến và giao lưu văn hóa cồng chiêng.

Gà nướng muối é dậy mùi, nức lòng người lữ khách
Gà nướng muối é dậy mùi, nức lòng người lữ khách

Đặc biệt vào ngày 23/12, khách du lịch và khách địa phương còn được trải nghiệm Lễ hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên với chủ đề “Âm vang núi rừng Tây Nguyên” tại Đồi Mộng Mơ - hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đặc sắc dịp Festival hoa. Đến đây, du khách sẽ được giới thiệu những thông tin, kiến thức thú vị về phong tục, tập quán, ẩm thực,… đặc biệt là âm nhạc mô phỏng cuộc sống lao động hàng ngày - nét văn hóa và đời sống tinh thần đậm đà bản sắc của một số dân tộc anh em miền núi.

Sân khấu cồng chiêng - điểm dừng chân về đêm cho du khách để cảm nhận dòng chảy văn hóa đại ngàn
Sân khấu cồng chiêng - điểm dừng chân về đêm cho du khách để cảm nhận dòng chảy văn hóa đại ngàn

Những trải nghiệm thực tế thường được chia sẻ với những người khác. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đã từng chinh phục đỉnh Langbiang, hòa mình vào giai điệu cồng chiêng đại ngàn… sẽ là những dấu ấn mà bạn sẽ luôn nhớ đến và kể về, vì thế tận hưởng du lịch để hạnh phúc lâu dài, tại sao không?