Thái Lan tiếp tục đóng cửa 3 hòn đảo du lịch vô thời hạn

(Dân trí) - Để bảo vệ những rạn san hô tránh khỏi những tổn thương đáng tiếc từ bên ngoài, Chính quyền Thái Lan tiếp tục đóng cửa 3 hòn đảo. Như vậy, sau khi hòn đảo xinh đẹp Koh Tachai bị đóng cửa cách đây không lâu, thêm 3 đảo nữa ở “xứ sở những nụ cười” sẽ không đón khách du lịch.

3 hòn đảo nổi tiếng của Thái Lan đóng cửa vĩnh viễn

Mới đây, Bộ Tài nguyên biển và Duyên hải (DMCR) Thái Lan đã ban hành lệnh công bố đóng cửa với 3 hòn đảo Koh Khai Nok, Koh Khai Nui và Koh Khai Nai, trong một nỗ lực nhằm bảo vệ những rạn san hô khỏi tác động xấu từ bên ngoài. Đây là những hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Phuket thuộc miền nam nước này.

Với vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên đã thu hút rất đông khách du lịch đến với 3 hòn đảo Koh Khai Nok, Koh Khai Nui và Koh Khai Nai
Với vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên đã thu hút rất đông khách du lịch đến với 3 hòn đảo Koh Khai Nok, Koh Khai Nui và Koh Khai Nai

Hiện mọi hoạt động liên quan tới du lịch tại 3 hòn đảo kể trên buộc phải tạm dừng. Theo đó, các cửa hàng và nhà hàng trên 3 hòn đảo này trong tuần này đã nhận lệnh phải rỡ bỏ. Theo trang Phuket News, các công ty lữ hành và hướng dẫn viên du lịch đều được chỉ dẫn về vị trí những khu vực phải ngừng khai thác du lịch.

Được biết, đây là đề xuất từ chính quyền địa phương và sẽ được cảnh sát thực thi để đảm bảo lệnh cấm được triển khai đầy đủ. Ngoài ra, các thông báo sẽ được đăng tải theo nhiều ngôn ngữ, cảnh báo du khách không tới khu vực cấm.

Các cửa hàng trên 3 hòn đảo này đang phải dỡ bỏ
Các cửa hàng trên 3 hòn đảo này đang phải dỡ bỏ

Ông Watcharin Na, một quan chức của DMCR cho hay: “Chúng tôi buộc phải tiến hành lệnh cấm để ngăn chặn các thiệt hại về tài nguyên biển và vùng duyên hải. Họ phải làm du lịch thân thiện với môi trường”. Cũng theo ông Watcharin, trước khi lệnh cấm tiến hành, hiện có ít nhất 60 tàu cao tốc tham quan các điểm du lịch mỗi ngày.

Ko Khai Nui, một trong 3 hòn đảo có tên trong danh sách cấm, đang được xây dựng hệ thống phao xung quanh biển để đánh dấu ranh giới lệnh cấm
Ko Khai Nui, một trong 3 hòn đảo có tên trong danh sách cấm, đang được xây dựng hệ thống phao xung quanh biển để đánh dấu ranh giới lệnh cấm

“Các nhóm tour dành ít nhất 3 tiếng bơi lội, cho cá ăn và lặn biển. Điều này thiệt hại nghiêm trọng tới hệ sinh thái biển, đặc biệt là các rạn san hô”, ông Watcharin nhấn mạnh.

Theo khảo sát của Trung tâm sinh học biển Phuket, khoảng 80% các rạn san hô ở đây đang hứng chịu thiệt hại. Khu vực này cũng đang chứng kiến quá trình san hô bị nhạt màu. Điều này có thể do sự tác động trực tiếp của khách du lịch. Do vậy, lệnh cấm hiện tại có thể tiến hành vĩnh viễn.

Đảo thiên đường Koh Tachai nổi tiếng với bãi cát trắng và nước biển trong suốt cũng mới nhận lệnh đóng cửa vô thời hạn để bảo vệ tài nguyên biển
Đảo thiên đường Koh Tachai nổi tiếng với bãi cát trắng và nước biển trong suốt cũng mới nhận lệnh đóng cửa vô thời hạn để bảo vệ tài nguyên biển

Trong thời gian gần đây, Thái Lan đang đẩy nhanh các biện pháp mạnh nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển đảo của mình. Vào tuần trước, lệnh đóng cửa với hòn đảo Koh Tachai cũng được tiến hành. Kể từ sau ngày 15/10 tới đây, mọi hoạt động khai thác du lịch trên hòn đảo này sẽ phải dừng lại. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Thái nhằm bảo tồn một số loài sinh vật biển quý hiếm, cân bằng hệ sinh thái biển.

Hoàng Hà

Theo DM