Thái Lan khuyên du khách nữ tránh ăn mặc hở hang trong lễ hội "té nước"

(Dân trí) - Giới chức Thái Lan lên tiếng khuyên người dân và du khách tránh ăn mặc hở hang trong mùa lễ hội té nước Songkran diễn ra vào tháng tới, nhằm ngăn chặn nạn quấy rối tình dục từng xảy ra phổ biến ở những năm trước.

Chính quyền Thái Lan liên tục đưa ra lời khuyên với người dân và du khách quốc tế tránh ăn mặc quá gợi cảm trong ngày Tết té nước Songkran diễn ra trong tháng tới, nhằm ngăn ngừa những vụ tấn công tình dục có thể xảy ra.

Hình ảnh trong mùa lễ hội té nước ở Thái Lan
Hình ảnh trong mùa lễ hội té nước ở Thái Lan

Ông Sutthipong Chulcharoen, Ban Quản lý Địa phương thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết, các cơ quan tại địa phương sẽ thiết lập những khu vực cấm đồ uống chứa cồn cho du khách tới dự ngày Tết té nước Songkran. Đồng thời chính quyền cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là nữ giới, nên ăn mặc phù hợp, tránh để bản thân thành nạn nhân của tội phạm tình dục.

Chính quyền địa phương kêu gọi du khách không nên ăn mặc hở hang để tránh trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục
Chính quyền địa phương kêu gọi du khách không nên ăn mặc hở hang để tránh trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục

Vị quan chức này cũng yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương đưa ra những biện pháp hợp lý bảo vệ du khách tốt hơn, duy trì trật tự tại các điểm du lịch trong suốt dịp Tết Songkran.

Jadet Chaowilai, Giám đốc Quỹ Phong trào Tiến bộ Phụ nữ và Nam giới, đã gửi một bức thư tới Bộ nội vụ với nội dung đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ phụ nữ trong mùa lễ hội. Song hành cùng ông là hơn 30 phụ nữ từng là nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục trong ngày Tết té nước.

Thái Lan khuyên du khách nữ tránh ăn mặc hở hang trong lễ hội "té nước" - 3

Cuối năm 2017, một cuộc triển lãm với tên gọi "Bạn đã mặc gì?", trưng bày trong khuôn viên trường Đại học Kansas, nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Thái Lan. Những hình ảnh của triển lãm ghi lại câu chuyện những nạn nhân bị bạo lực tình dục và trang phục họ mặc vào thời điểm bị tấn công.

Tết té nước Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, tương ứng với ngày 13-15/4 dương lịch. Đây là ngày lễ rất quan trọng với người dân Thái Lan nhằm tỏ lòng tôn kính với Đức Phật.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức. Người dân còn nấu các món truyền thống, mặc trang phục sặc sỡ. Đặc biệt, đây là dịp người dân và du khách sẽ dùng xô chậu hoặc súng phun nước. Ai càng bị té nhiều nước càng gặp nhiều may mắn. Ngày lễ này có nét giống với Lào và Campuchia, tuy nhiên mỗi nước có nghi lễ và vài chi tiết khác nhau.

Huy Hoàng

Theo News