Tết cổ truyền, đại gia Việt đi du thuyền, xuất ngoại

Nhà giàu Việt chọn du thuyền, thuê máy bay trọn gói xuất ngoại để đón Tết Đinh Dậu.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán, lịch trình du xuân đã được nhiều gia đình lên kế hoạch từ lâu, đặc biệt, đi du lịch bằng du thuyền cao cấp, máy bay trọn gói xuất ngoại đang rất "hot" kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu.

Anh Phúc Huy (Quận 9, TP.HCM) kể kế hoạch du xuân của gia đình mình với báo chí, năm nay anh chọn du lịch Tết bằng du thuyền cho cả gia đình cả ông bà, bố mẹ và con cái.

Du lịch bằng du thuyền hạng sang được nhiều gia đình lựa chọn.
Du lịch bằng du thuyền hạng sang được nhiều gia đình lựa chọn.

Anh Huy cho hay, anh đã từng có dịp đi du lịch trên du thuyền hồi cuối tháng 10 vừa qua và có nhiều trải nghiệm rất thú vị. Trên du thuyền sang trọng có đầy đủ các dịch vụ tắm nắng, hồ bơi, phòng tập gym, spa, rạp hát, rạp chiếu phim 4D... Ngoài ra nơi đây còn có games show, khu vui chơi, câu lạc bộ… để các con vui chơi giải trí.

"Lúc đầu tôi cũng lo bị say sóng và lo về độ an toàn của tàu. Nhưng khi đi rồi mới thấy du thuyền lớn, được ví như khách sạn nổi trên đại dương nên ngồi trên du thuyền mà không khác gì đang ở trên bờ” - anh Huy nói.

Hơn nữa, đi du lịch bằng du thuyền có hải trình nhiều nơi, thỏa mãn ý thích đi xa của du khách, một cách thích hợp trải nghiệm đại dương mênh mông, tránh xa những khu du lịch chật chội thông thường.

Lâu nay, du lịch bằng du thuyền quá đắt đỏ, thường chỉ dành cho giới đại gia nhưng gần đây các đơn vị lữ hành trong nước và hãng tàu trên thế giới đã kết hợp để cho ra đời nhiều dịch vụ giá rẻ hơn để nhiều người Việt tiếp cận hơn.

Tùy từng dịch vụ của mỗi công ty lữ hành, mà dịch vụ trên một khác. Một nhà hát trên du thuyền có thể chứa tới 1.300 du khách. Không gian bên trong được xanh hóa với hơn 10.000 loài thực vật, phòng VIP theo phong cách hoàng gia với quản gia riêng phục vụ. Các tour du lịch Tết bằng du thuyền đến châu Âu, Trung Đông… thường kéo dài hơn 10 ngày với mức giá trọn gói dao động trung bình 60-65 triệu đồng.

Thuê máy bay trọn gói

Đây là dịch vụ cũng được nhiều gia đình "sang chảnh" ở Việt Nam lựa chọn để du xuân.

Đặc điểm của gói thuê trọn máy bay nghe sang nhưng không đắt đỏ là khách hàng chỉ đi một chặng bay duy nhất, không phải quá cảnh hoặc không phải xin visa. Đặc biệt, các dịch vụ du lịch này rất hot với các chuyến bay sang châu Âu, Úc, Mỹ... Các tour tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan cũng tăng lên vượt bậc.

Ví dụ tour Sài Gòn-Phu Khet (Thái Lan) trong 4 ngày giá 11,99 triệu đồng chỉ mất khoảng 2 giờ bay thẳng đến Phuket. Hoặc tour khám phá Jeju (Hàn Quốc) bốn ngày với giá 22,99 triệu đồng, không phải xin visa. Các tour nghỉ dài ngày được khách hàng quan tâm nhiều hơn mọi năm. Chẳng hạn tour Bhutan với giá từ 49,99 triệu đồng/khách khó đặt chỗ.

Thuê máy bay trọn gói đi du lịch ngoại hot nhất dịp Tết.
Thuê máy bay trọn gói đi du lịch ngoại hot nhất dịp Tết.

Hiện tại, các công ty lữ hành gần như đã bán xong hết các tuyến du lịch nước ngoài dài ngày trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đại diện các công ty du lịch, lý do tour du lịch nước ngoài ngày càng được nhiều người Việt lựa chọn là do giá tour không cao so với tour nội địa, thậm chí nhiều tour đến các nước trong khu vực Đông Nam Á còn rẻ hơn tour trong nước mà lại ít bị hàng rong chèo kéo hay chặt chém hơn.

Hiện tour du lịch đường bộ đi Campuchia cho một người trong 4 ngày dao động từ 3– 4 triệu đồng, đi Thái Lan khoảng 6,5– 9 triệu đồng (đi bằng đường hàng không 8-9 triệu đồng). Trong khi giá tour du lịch tuyến Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc cũng lên đến 9– 10 triệu đồng/khách, tour Huế-Đà Nẵng cũng 8-9 triệu đồng. Có thể thấy, với mức giá ngang bằng, thậm chí thấp hơn tour trong nước nên tour du lịch các nước Đông Nam Á đang ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Chị Út Phương (quận 6, TP.HCM) mua tour cho cả gia đình đi Nhật Bản Tết này, mỗi người hơn 40 triệu đồng, khởi hành từ mùng 2. “Mình làm cả năm, Tết cũng nên thưởng cho bản thân và người nhà thoải mái một chút. Hơn nữa tour đi xa, dài ngày và nhiều điểm đẹp thì chỉ đi Tết mới đủ thời gian. Mấy nơi gần như Thái Lan, Singapore tranh thủ đi dịp cuối tuần trong năm cũng được”.

Chị Nguyễn Thảo Uyên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng cho biết, một số tour du lịch nước ngoài giờ đây hấp dẫn hơn cả tour trong nước vì giá cao hơn không bao nhiêu mà lại tìm hiểu được nhiều điều thú vị và hòa mình vào không khí đón Tết từ nước bạn.

Một số các tour du xuân nội địa dài ngày cũng đang thu hút nhiều du khách có túi tiền ít hơn chút đỉnh.

Đối với tour trong nước, khách hàng quan tâm nhiều nhất là các tour dài ngày để trải nghiệm sự khác biệt và sự đa dạng văn hóa các vùng miền, đặc biệt là các tour khám phá di tích lịch sử trên con đường di sản miền Trung. Những người có nhu cầu nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí mùa lễ hội hay trải nghiệm không gian riêng tư gia đình thườngchọn các tuyến truyền thống như: Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né...

Đặc biệt, ở khu vực miền Bắc, hành trình di sản Hà Nội– Ninh Bình– Hạ Long vẫn là lựa chọn của nhiều du khách bởi sự phong phú về văn hóa, phong cảnh thiên nhiên với vịnh biển kỳ thú và đồng quê thanh bình. Đồng thời, lại kết hợp được tham quan các điểm du lịch tâm linh vào dịp Tết Âm lịch với mong muốn cầu an lành cho gia đình trong năm mới.

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hai tuyến tour được nhiều du khách đăng ký nhiều nhất là Châu Đốc và Phú Quốc. Dù chọn tour trong nước hay nước ngoài, khách hàng đều hướng sự chọn lựa đến các sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo và mức giá hợp lý.

Theo Cúc Phương

Báo Đất Việt