Tất tật cho chuyến du lịch đến “xứ sở bò tót”

(Dân trí) - Tây Ban Nha nổi tiếng với âm nhạc flamenco nồng nàn, của các trận đấu bò nảy lửa và những lễ hội độc đáo và kỳ dị. Hãy ghé thăm đất nước đầy sôi động và thưởng thức nền văn hóa sôi động và ẩm thực phong phú nơi đây.

Phương tiện vận chuyển

Từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng đến Tây Ban Nha, bạn có thể bay với Vietnam Airlines, Air France, Lufthansa... tới các sân bay lớn trung chuyển ở châu Âu như Paris, Frankfurt, sau đó nối chuyến tới Barcelona hoặc Madrid. Từ các nước láng giềng châu Âu, bạn cũng có thể lái xe hay đi xe lửa là dễ dàng nhất.

Những trận đấu bò tót luôn hấp dẫn du khách
Những trận đấu bò tót luôn hấp dẫn du khách

Hệ thống xe lửa ở Tây Ban Nha hiện đại và đáng tin cậy, chạy đúng giờ vào bậc nhất ở châu Âu. Tuy nhiên cũng cần lưu ý không phải khu vực nào cũng có xe lửa, bạn có thể đi bằng xe bus, thường chạy các tuyến đường chính. Bạn nên tìm hiểu thông tin về các chuyến xe bus ở các trạm địa phương.

Tham quan:

Bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần được tận mắt xem một trận đấu bò tót đã trở thành biểu trưng cho văn hóa đất nước này. Hằng năm, Tây Ban Nha có khoảng 5.000 trận đấu bò diễn ra. Người tham gia các trận đấu bò được gọi là matador, phải là những đấu sĩ trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Họ mặc trang phục truyền thống và thực hiện các động tác di chuyển trong sân khấu với dáng vẻ rất điệu nghệ, trên tay họ là thanh kiếm và tấm vải đỏ khiêu khích con bò tót hung hãn được thả trong đấu trường.

Valencia là thành phố trung tâm về nghệ thuật và khoa học của Tây Ban Nha. Ở đây còn được biết đến với hồ thủy sinh Valencia độc đáo. Hồ có diện tích lên đến 110.000 m2, được thiết kế bởi kiến trúc sư Felix Candela nổi tiếng, được xem là một công trình kiến trúc độc đáo của Tây Ban Nha. Hằng năm, rất nhiều du khách xếp hàng đến ngắm hơn 45.000 loài cá và động vật biển.

Bạn không thể bỏ qua Madrid, thủ đô tráng lệ với những bảo tàng tuyệt vời, thức ăn ngon và cuộc sống về đêm hoành tráng. Madrid nằm trên bờ sông Manzanares ở trung tâm của đất nước. Do vị trí địa lý, tài sản và lịch sử, Madrid được xem như là trung tâm tài chính chủ đạo của bán đảo Iberia, cùng với Lisboa, và là trung tâm chính trị của Tây Ban Nha.

Là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha, Barcelona có nhiều tòa nhà hiện đại và cuộc sống văn hóa phong phú, các vũ trường và bãi biển tuyệt đẹp. Người Barcelona lại có lễ hội đường phố hoành tráng vào tháng 9 mang tên Lễ hội xây tháp (hay còn gọi là lễ hội La Merce). Người dân nơi đây “xây” tháp bằng chính cơ thể mình.

Sevilla là quê hương của âm nhạc flamenco nồng nàn, của các trận đấu bò nảy lửa, nơi tọa lạc nhà thờ lớn thứ 3 trên thế giới. Thành phố này một địa danh không nên bỏ qua khi đến Tây Ban Nha. Từ đây bạn có thể đi thăm thành phố Granada bằng tàu mất khoảng 3 tiếng.

Một ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở Tây Ban Nha
Một ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở Tây Ban Nha

Ở Granada có thể chiêm ngưỡng lâu đài Alhambra, dấu ấn của người Moor Bắc Phi một thời cai trị. Cung điện này là niềm tự hào về kiến trúc của người dân nơi đây. Cung điện được xây dựng vào giữa thế kỉ XIV, là một khu bao gồm pháo đài, cung điện, nơi vua làm việc và hoàng cung. Cung điện Alhambra có vách tường, trần, sàn nhà được làm bằng gỗ, gốm sứ và vữa trát, nhiều khoảng không được che bằng một loại ngói gốm đặc biệt có khả năng phản chiếu và đổi màu theo ánh sáng.

Ngoài ra còn rất nhiều các thành phố nổi tiếng như Bilbao - thành phố công nghiệp cũ, có bảo tàng Guggenheim nổi tiếng; Cadiz - thành phố cũ ở Tây Âu, nơi tổ chức lễ hội hóa trang; Córdoba - nơi có Grand Mosque, một trong những tòa nhà đẹp nhất thế giới. San Sebastian - thành phố giàu có với bãi biển cát mịn rộng lớn và vịnh Viscaya...

Những người ưa chuộng hội hè hẳn sẽ “chấm” Tây Ban Nha trong sổ tay những nơi cần phải đến của mình. Người Tây Ban Nha còn có vô vàn lễ hội kỳ quặc, đáng yêu khác, như lễ hội ném trứng và tắm bột mì ở vùng Zinzo, lễ hội ném kẹo ở Catalonia, lễ hội ném nho ở Pobla del Duc, lễ hội rượu ở Haro…

Ăn uống

Ẩm thực ở xứ sở bò tót.
Ẩm thực ở xứ sở bò tót.

Do là một quốc gia với đường bờ biển dài nên xứ sở bò tót có rất nhiều các món hải sản. Ngoài ra đến đây bạn đừng quên thử các loại tapas (món khai vị) độc đáo, và uống vang pha hoa quả Sangria.

Hai thành phần quan trọng trong món ăn của xứ sở này là là tỏi và ô liu. Các món ăn thường được chế biến với khoai tâu, cà chua, ớt xanh và hạt đậu.

Món Cocidos là món ăn phổ biến, truyền thống của Tây Ban Nha gồm rau tươi, rau khô với các loại thịt. Người Tây Ban Nha cũng rất thích xúc xích, họ thường làm rồi treo chúng trong hầm rượu hoặc để khô trên các căn gác. Thịt bò, cừu và lợn đều phổ biến.

Trứng được ăn hàng ngày và có ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng sang trọng đến những quán ăn bình dân. Trứng thường đúc với khoai tây, chiên với thịt hun khói hay cà chua, rau.

Song An
Ảnh: Internet