Tăng gấp đôi giá vé tham quan cố đô Hoa Lư từ 1/9

(Dân trí) - Đó là quyết định của Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Theo đó, mức phí tham quan mới áp dụng từ ngày 01/9/2015 như sau: Người lớn 20 ngàn đồng/ người/ lượt, Trẻ em từ 6 – 15 tuổi; Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; Người khuyết tật nặng mức giá sẽ là 10 ngàn đồng/ người/ lượt.

hoa-lu-2-cf046

Theo các doanh nghiệp lữ hành, với giá vé mới so với giá trước thời điểm 1/9 thì đợt tăng vé này của Ban quản lý Quẩn thể danh thắng Tràng An là gấp đôi so với hiện nay. Bởi hiện nay họ đang mua vé cho khách vào thăm khu di tích này với giá vé chỉ có 10 ngàn đồng/ người/lượt.

Ngày 20/8/2015, các bản thông báo về điều chỉnh giá vé này đã được ban quản lý gửi đến các doanh nghiệp du lịch, khách tham quan…

Trong 6 tháng đầu năm nay, khu di tích Cố đô Hoa Lư đã đón 128.404 lượt du khách đến tham quan, trong đó khách trong nước 99.197 lượt, khách quốc tế 29.207 lượt.

Doanh thu từ bán vé tham quan đạt 1.203 triệu đồng (bằng gần 99% so với cùng kỳ).

Hữu Thắng

 

Tăng gấp đôi giá vé tham quan cố đô Hoa Lư từ 1/9 - 2