Tài xế taxi ở Nha Trang bị tố “chặt chém” 3 nữ du khách Hàn Quốc

(Dân trí) - Chiều 10/7, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết đã ký văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phản ánh về việc tài xế một hãng taxi ở Nha Trang có thái độ “chặt chém” du khách.

Đoạn đường 3 du khách Hàn Quốc đi có giá thị trường chỉ 25.000 đồng?
Đoạn đường 3 du khách Hàn Quốc đi có giá thị trường chỉ 25.000 đồng?

Theo Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, trước đó vào khoảng 22h30 ngày 9/7, tài xế taxi hãng E. mang BKS 79A-15483 chở 3 nữ du khách Hàn Quốc từ khách sạn Havana Nha Trang (đường Trần Phú) đến khách sạn Rosaka (107A, đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang).

Tài xế đòi (charged) tiền phí dịch vụ 200.000 đồng nhưng nhóm du khách Hàn Quốc không đồng ý. Sau đó, bảo vệ từ khách sạn Rosaka đi ra nói chuyện nhưng tài xế liên tục chửi rủa 3 nữ du khách.

Cuối cùng, tài xế đòi 100.000 đồng và 3 nữ du khách đồng ý trả vì quá hoảng sợ trước thái độ hung hăng của anh ta. Sau khi đã cầm được tiền, tài xế còn to tiếng chỉ thẳng 3 du khách chửi và kêu “biến”.

3 nữ du khách sau đó được các nhân viên đưa vào khách sạn an toàn nhưng vẫn còn rất hoảng sợ, lo lắng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, quãng đường mà 3 du khách Hàn Quốc đi có giá thị trường từ 25.000-30.000 đồng.

“Từ khách sạn Havana về khách sạn Rosaka chỉ ngoài 30.000 đồng mà tài xế đòi quá. Thái độ, xử sự của tài xế mới đáng nói! Anh ta chửi bới, đe dọa nhân viên khách sạn,”, ông Thành phàn nàn.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Thủy Nguyên