Tái diễn câu chuyện lịch sử phố cổ do chính người dân Hội An tái hiện

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Vào ngày 30/1, show diễn thực cảnh tái hiện thương cảng Hội An từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 sẽ diễn ra tại phố cổ Hội An, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều bất ngờ, thú vị.

Với tên gọi "Hội An show - Tri ân", chương trình là sự hợp tác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP Hội An nhằm kể lại câu chuyện lịch sử phố Hội bằng nghệ thuật. Trong đó, điểm nhấn chính là tái hiện thương cảng Hội An xưa - nơi tàu thuyền các quốc gia tấp nập giao thương.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình, đây là show diễn thực cảnh đầu tiên mà sau khi trình diễn xong sẽ không gác lại, mà để tiếp tục phục vụ du khách trong và ngoài nước, thêm sản phẩm du lịch mới cho Hội An sau thời gian khó khăn vì dịch bệnh và bão lũ.

Tái diễn câu chuyện lịch sử phố cổ do chính người dân Hội An tái hiện - 1

Ông Nguyễn Quang Vinh- Tổng đạo diễn chương trình thông tin về show diễn

Show diễn chỉ là một lát cắt văn hóa của vùng đất Hội An gắn với những câu chuyện từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm… Trong đó, hai điểm nhấn được xem hay nhất chính là phục dựng cảnh đánh thủy quái dựa trên sự tích Chùa Cầu và thương cảng Hội An xưa.

Ngoài ra, một điểm độc đáo khác của show diễn chính là sự tương tác giữa khán giả và diễn viên. Ở đó mọi sinh hoạt, buôn bán, hàng quán cà phê, khách tham quan… vẫn diễn ra bình thường, tự nhiên và chân thực nhất.

Tái diễn câu chuyện lịch sử phố cổ do chính người dân Hội An tái hiện - 2

Các công đoạn đang được gấp rút hoàn thiện để show diễn sẽ chính thức ra mắt vào 20h ngày 30/1/2021

"Đặc biệt, bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, show diễn sẽ có sự góp mặt của 100 diễn viên quần chúng là chính người dân Hội An. Diễn như không diễn, hòa hợp không gian phố cổ, tôn trọng di sản…", nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho hay.

Hội An show là một chương trình độc đáo, mới lạ nhưng gần gũi, sân khấu trình diễn show chính là không gian Chùa Cầu và sông Hoài và phố cổ, nguyên vẹn như thế, nguyên bản như thế, phố là sân khấu, sân khấu là phố.

Tái diễn câu chuyện lịch sử phố cổ do chính người dân Hội An tái hiện - 3

Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Quang Vinh (bên trái) cùng ekip tất bật chuẩn bị sẵn sàng các khâu chờ ngày ra mắt show diễn

Tất cả được phô diễn rất đời, chân thực, cả hoạt động đời sống, văn hóa, như vốn thế, như Hội An đang có, khác chăng là chỉ cần bước vào show diễn này là đã có Hội An, đã thấy Hội An, đã thấm Hội An, đã gặp Hội An suốt lịch sử hàng trăm năm, như ta đang bước đi cùng thời gian…

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An, show diễn sẽ là một sản phẩm du lịch mới lạ của Hội An trong năm 2021. Riêng "thương cảng" hứa hẹn là điểm check-in thú vị cho du khách tham quan.

"Hội An show - Tri ân" sẽ mang đến những bất ngờ, hấp dẫn cho du khách. Thông qua chương trình, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử Hội An qua những bước chân thời gian, hiểu thêm ý chí và sự kiên trung của cư dân phố Hội - những con người không ngừng vươn lên, sáng tạo, bắt nhịp cuộc sống mới.

Hơn thế, biết cách trở thành trung tâm du lịch của cả nước và thế giới, biết cách để mỗi người dân Hội An thành một sứ giả du lịch, biết cách gìn giữ truyền thống văn hóa, lịch sử, kiến trúc đô thị cha ông để lại, biết liên kết, biết nâng niu di sản.

"Đêm trình diễn show sẽ hoàn toàn miễn phí, du khách cùng người dân sẽ có những trải nghiệm chân thực, hấp dẫn nhất; để thấy một Hội An lạ mà quen, bừng sáng trở lại sau thời gian dài "ngủ yên" vì dịch bệnh, bão lũ.

Sau show diễn thành phố cùng ekip thực hiện chương trình, tác giả sẽ cùng ngồi lại để bàn bạc chọn lựa những phân đoạn tiêu biểu, ấn tượng và phù hợp với không gian văn hóa, nguồn lực con người Hội An….nhằm phục vụ du khách sau này.

Trong đó, người dân Hội An đóng vai trò quan trọng vừa là người biểu diễn, hưởng thụ từ chương trình; vừa phải cố gắng bảo vệ, duy trì nó thành một sản phẩm du lịch tiêu biểu của Hội An…", ông Nguyễn Văn Lanh thông tin thêm.

Dự kiến "Hội An show-Tri ân" sẽ diễn ra vào 20h ngày 30/1/2021 tại phố cổ Hội An, Quảng Nam.