Kỷ niệm 937 năm chiến thắng Như Nguyệt:

Sôi nổi cuộc thi bơi chải truyền thống trên sông Cầu

(Dân trí) - Ngày 8/3, tại bến sông Như Nguyệt (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh), gần 200 vận động viên bơi chải đến từ 6 đội bơi truyền thống đến Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức tranh tài nhân dịp kỷ niệm 937 năm chiến thắng Như Nguyệt.

Cuộc thi Bơi chải truyền thống trên sông Cầu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du tịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cùng tổ chức.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Tam Đa (Yên Phong - Bắc Ninh)
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Tam Đa (Yên Phong - Bắc Ninh)

Cuộc thi nhằm phục dựng lại môn thể thao truyền thống của dân tộc, ôn lại truyền thống hào hùng, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của tướng Lý Thường Kiệt đã đập tan hơn 30 vạn quân tống vào năm 1077 mở ra giai đoạn phát triển cường thịnh của quốc gia Đại Việt. Ngoài ra, cuộc thi còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, hướng về nguồn cội, khơi dậy những nét văn hóa đặc trưng của làng xã ven sông Cầu. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao tinh thần thượng võ của nhân dân.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút các vận động viên có truyền thống bơi chải vùng sông nước như: đội Mai Đình (huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang), Tam Giang, Dũng Liệt (cùng ở Yên Phong, Bắc Ninh). Tham gia cuộc thi, các đội chia làm 3 bảng, thi đấu 1 lượt, 3 đội nhất sẽ vào vòng Chung kết. Khi bơi, trên mỗi thuyền sẽ có 21 người, trong đó 1 lái trưởng, 1 tay mõ, 1 tát nước và 18 tay chải với tổng độ dài đường bơi 3km.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Tam Đa (Yên Phong - Bắc Ninh), đội Mai Đình đạt giải nhì, bốn đội còn tại Tam Giang, Đông tiến, Yên Trung, Dũng Liệt cùng ở Yên Phong đồng đạt giải ba.

Bá Đoan