Sôi động Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017

(Dân trí) - Tuần lễ “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017” diễn ra từ 17/6 - 23/6 khởi động mùa du lịch cao điểm ở thành phố biển với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong tuần lễ Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017 từ 17/6-23/6
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn trong tuần lễ "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017" từ 17/6-23/6

Theo đó, du khách đến Đà Nẵng trong tuần lễ đặc biệt này có thể tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt thường ngày của cư dân miền biển như: thi ngoáy thúng, kéo co, đan lưới, gánh cá...cùng các trò chơi sáng tạo như khiêu vũ cùng tiếng sóng, lặn tìm ngọc trai trong “Ngày hội miền biển”.

Sôi động Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017 - 2
Hàng trăm cánh diều khủng bay lượn trên biển Đà Nẵng trong chiều khai mạc Tuần lễ Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017 chiều 17/6
Hàng trăm cánh diều khủng bay lượn trên biển Đà Nẵng trong chiều khai mạc Tuần lễ "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017" chiều 17/6

Đặc biệt, nhằm vận động người dân và du khách “hãy mặc đẹp khi đi tắm biển”, các bạn trẻ Đà thành sẽ có một màn đồng diễn flashmob bikini sôi động ngay tại Công viên Biển Đông ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Màn trình diễn flashmob bikini khởi động mùa du lịch hè Đà Nẵng 2017

Sôi động Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017 - 4
Sôi động Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017 - 5
Màn trình diễn flashmob bikini sôi động của các bạn trẻ vận động người dân, du khách hãy mặc đẹp khi đi biển
Màn trình diễn flashmob bikini sôi động của các bạn trẻ vận động người dân, du khách "hãy mặc đẹp khi đi biển"

Bên cạnh đó, tại sân khấu chính của sự kiện ở Công viên Biển Đông trong suốt tuần lễ khởi động mùa du lịch hè ở Đà Nẵng sẽ có các chương trình nghệ thuật hấp dẫn của các tài năng nhí, các chương trình đồng diễn vũ điệu thể thao giao lưu cùng các ban nhạc pop-rock; chương trình Giai điệu biển xanh…

Một trong những hoạt động điểm nhấn của “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017” là giải Dù lượn không động cơ “Bay trên Tiên Sa”. Dự kiến có khoảng 50 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trên cả nước cùng khoảng 20 phi công tự do tham gia tranh tài.

Du khách đến Đà Nẵng dịp này còn có thể cùng người dân thành phố thưởng ngoạn vẻ đẹp của các bãi biển Đà Nẵng, hòa cùng nhịp sống phố biển với các hoạt động trang trí và sắp đặt thuyền thúng, nghệ thuật vẽ dạ quang, thi đắp tượng cát trên bãi biển Đà Nẵng. Trong đó, lồng ghép thông điệp kêu gọi du khách cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường giữ gìn thành phố biển xanh, sạch, đẹp.

Khánh Hiền