Sôi động cuộc đua thử thách bản lĩnh trên những cung đường đẹp của Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 8/5, gần 1.200 vận động viên đến từ 60 quốc gia tham dự IRONMAN 70.3 lần thứ hai được tổ chức tại Đà Nẵng đã xuất phát tham gia các đường đua chính thức. Đây vừa là sự kiện thể thao, vừa là một cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, đời sống văn hóa ở Đà Nẵng.

Gần 1.200 vận động viên đến từ 60 quốc gia dự IRONMAN 70.3 góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng qua các đường đua đẹp
Gần 1.200 vận động viên đến từ 60 quốc gia dự IRONMAN 70.3 góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng qua các đường đua đẹp

Theo thể lệ cuộc thi, các vận động viên VNG IRONMAN 70.3 (bao gồm cả thí sinh cá nhân lẫn nhóm thí sinh tiếp sức) có tối đa 8 tiếng 30 phút để hoàn thành 3 chặng đua gồm 1,9km bơi lội, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ. Bên cạnh đó, mỗi chặng đua cũng được giới hạn thời gian thi đấu, cụ thể: 1 tiếng 10 phút (70 phút) là giới hạn thời gian cho nội dung bơi lội, yêu cầu thời gian này với nội dung đạp xe là 5 tiếng 30 phút (330 phút) và với nội dung chạy bộ là 1 tiếng 50 phút (110 phút). Vận động viên nào không hoàn thành các chặng đua trong khoảng thời gian quy định đều được tính là bị loại. Để đảm bảo tính an toàn và kiểm soát trong giải đấu, các vận động viên được quy định theo nhóm trình độ, giới tính, tuổi tác và có thời điểm xuất phát chặng bơi khác nhau.

Sôi động cuộc đua thử thách bản lĩnh trên những cung đường đẹp của Đà Nẵng - 2
Sôi động cuộc đua thử thách bản lĩnh trên những cung đường đẹp của Đà Nẵng - 3
Người dân và du khách hào hứng cổ vũ đoàn đua qua những cung đường đẹp của Đà Nẵng
Người dân và du khách hào hứng cổ vũ đoàn đua qua những cung đường đẹp của Đà Nẵng
Nét mới của IRONMAN 70.3 năm nay tại Đà Nẵng là có cuộc thi dành cho các vận động viên nhí
Nét mới của IRONMAN 70.3 năm nay tại Đà Nẵng là có cuộc thi dành cho các vận động viên nhí
Các vận động viên nghỉ ngơi bên bờ biển Đà Nẵng
Các vận động viên nghỉ ngơi bên bờ biển Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Phúc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đây không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế, thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp từng đạt các giải cao ở các giải đấu thế giới, và cả các vận động viên không chuyên thể thao, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch, đời sống văn hóa ở Đà Nẵng bởi chính các vận động viên.

Đến với Đà Nẵng để tham dự IRONMAN 70.3 cùng với gần 1.200 vận động viên còn có cả gia đình, người thân, bạn bè của các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Sở đã bố trí lực lượng tình nguyện viên túc trực cùng Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố sẵn sàng hỗ trợ tư vấn thông tin du lịch Đà Nẵng tại chỗ cho các vận động viên và gia đình, người thân, bạn bè theo về phố biển.

Khánh Hiền