Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, dù Việt Nam đã mở cửa nhưng thời gian qua các cơ quan lãnh sự quán nước ngoài phản ánh rất nhiều về chính sách visa gây khó khăn cho du khách quốc tế.

Ngày 8/4, TPHCM đã tổ chức lễ đón đoàn 130 khách du lịch quốc tế đầu tiên đến địa phương, kể từ sau mốc thời gian Chính phủ cho phép mở cửa du lịch hoàn toàn trong điều kiện bình thường mới trên tất cả các cửa khẩu (15/3). 

Ngay sau đó, Sở Du lịch tiếp tục phát động chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh city".

Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa - 1

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TPHCM sau ngày mở cửa du lịch trở lại (Ảnh: Hoàng Lê).

Sẽ có tour tham quan TPHCM bằng trực thăng

Tại buổi phát động, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đã công bố phương án mở lại hoạt động du lịch của địa phương trong tình hình mới.

Theo đó về chính sách thị thực đối với hoạt động du lịch quốc tế, TPHCM thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 1606/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 15/3. Trong đó miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày.

Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa - 2

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng khăn rằn, nón lá và chào mừng khách du lịch đến địa phương (Ảnh: Hoàng Lê).

Về yêu cầu đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không, phải có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72h (nếu test RT-PCR) hoặc 24h (nếu test nhanh); khai báo y tế và sử dụng PC-COVID. Tại cửa khẩu, nếu khách có triệu chứng SARS-CoV-2 thì báo ngay cho cơ quan y tế. Khách phải tự theo dõi sức khỏe 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh và phải có bảo hiểm y tế/du lịch chi trả điều trị Covid-19 mức tối thiểu 10.000 USD.

Đối với khách nhập cảnh qua các đường khác, yêu cầu tương tự ở đường hàng không nhưng sẽ được hỗ trợ thực hiện test nhanh trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Còn với khách outbound (từ Việt Nam đi du lịch nước ngoài), yêu cầu tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế, các quy định liên quan của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ tham quan du lịch.

Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa - 3

TPHCM sẽ xây dựng các sản phẩm đặc trưng mới thu hút khách quốc tế khi bình thường hóa hoạt động du lịch (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bà Hoa khi mở cửa du lịch, TPHCM sẽ hoàn thiện và nâng cao chất lượng của các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng các sản phẩm đặc trưng mới, như tour tham quan Thành phố bằng trực thăng, Du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng, Du lịch đường thủy kết hợp đường bộ và liên tuyến TPHCM - Côn Đảo, TPHCM - Đồng bằng sông Cửu Long...

Lo ngại chính sách visa gây khó cho khách quốc tế

Về cơ chế chính sách, ngoài tham mưu các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch với điều kiện thực tế, Sở Du lịch xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển du lịch kết hợp hội nghị (MICE) trên địa bàn TPHCM theo hướng tăng cường hỗ trợ truyền thông cho doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng vận động các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có các gói bảo hiểm Covid-19 phù hợp để thu hút du khách.

Trước câu hỏi của PV về việc TPHCM có gặp những khó khăn gì khi mở cửa du lịch hay không, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, chính sách về visa là vấn đề mà địa phương quan tâm nhất.

Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa - 4

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM nhận định, cần có một quy định về thị thực linh hoạt hơn cho du khách quốc tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Hòa chia sẻ, chính sách xuất nhập cảnh rất quan trọng với ngành du lịch, cần phải cập nhật trong tình hình mới. Hiện nay, Việt Nam mới cho du khách nhập cảnh ở lại 15 ngày, chỉ có một số thị trường được ở lại 30 ngày.

"Chúng tôi đã nhận được phản ánh của các cơ quan lãnh sự quán rất nhiều, về việc khi khách nhập cảnh phát hiện là F0 phải lưu trú ở Việt Nam để hoàn thành thủ tục xét nghiệm PCR, thì phải làm thủ tục xin visa lại. Từ đó khiến thời gian bị kéo dài thêm từ 7-10 ngày. Đây thực sự là một khó khăn cho du khách" - ông Lê Trương Hiền Hòa dẫn chứng.

Vì vậy, Sở Du lịch đang kiến nghị đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có một quy định về thị thực linh hoạt hơn cho du khách quốc tế. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến việc kết nối với các tỉnh thành khác, giúp chính sách xử lý các tình huống chung được đồng bộ, linh hoạt nhất.

Sở Du lịch TPHCM: Các lãnh sự quán phản ánh rất nhiều về chính sách visa - 5

Từ nay đến cuối năm, TPHCM kỳ vọng đón được 3.5 triệu lượt khách quốc tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trước khi có dịch Covid-19, du lịch đóng góp từ 10-12% trong GRDP của địa phương. Trong đó, khách du lịch quốc tế của TP chiếm bình quân 50% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Lãnh đạo TP đề nghị các hãng hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, ga Sài Gòn và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ để ngành du lịch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch TP, gia tăng trải nghiệm thú vị của khách du lịch đến TPHCM.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý I năm 2022, ngành Du lịch TPHCM vẫn còn tăng trưởng âm nhưng được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ vào quý II. Từ nay đến cuối năm, TPHCM đặt mục tiêu đón được 3.5 triệu lượt khách quốc tế.

Khách sạn giảm 73% giá phòng để hút khách

Để hưởng ứng chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", hàng trăm doanh nghiệp đã tung ra các ưu đãi lớn.

Ở dịch vụ lưu trú, nhiều khách sạn có mức giảm 20-73% giá phòng. Cụ thể như: khách sạn Mường Thanh Luxury giảm 73%, khách sạn Ramana giảm 50%, khách sạn Continental giảm 40%. Hệ thống 6 khách sạn gồm Sofitel Saigon, Pullman Saigon, Hôtel Des Arts Saigon - MGallery, Novotel Saigon, Ibis Saigon Airport, Ibis Saigon South triển khai chương trình giảm giá ưu đãi 20%, áp dụng từ ngày 18/1 năm nay đến ngày 30/1/2023.