Đà Nẵng:

Sẽ làm rõ vụ hộp cơm hải sản bình dân giá 200 nghìn đồng

(Dân trí) - Liên quan thông tin du khách phản ánh bị “chặt chém” khi mua hộp cơm hải sản bình dân với giá 200 nghìn đồng, đại diện ngành du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ làm rõ và xử lý nghiêm nếu đúng như người dân phản ánh.

Cụ thể, như chị N.T.D.T ở TP. Hồ Chí Minh đi du lịch đến Đà Nẵng phản ánh trên mạng xã hội facebook, vào tối 10/2, chị T. có dừng mua hai hộp cơm hải sản ở quán có đề quán bình dân tên Đ.K ở vòng xoay giao lộ Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng). Sau khi chủ quán làm cơm xong mới báo giá mỗi hộp cơm giá đến 200 nghìn đồng khiến chị T. “choáng váng”. Chủ quán này cũng không chịu viết hóa đơn cho du khách.

Một chủ tài khoản trên mạng facebook bày tỏ choáng váng với hộp cơm hải sản giá 200 nghìn đồng ở Đà Nẵng
Một chủ tài khoản trên mạng facebook bày tỏ "choáng váng" với hộp cơm hải sản giá 200 nghìn đồng ở Đà Nẵng

“Tôi quá bất ngờ nên có tranh cãi với nhân viên rồi gọi chủ quán ra hỏi sao giá mắc quá. Họ bảo là do hải sản nhiều nên giá cao. Vậy nhưng hộp cơm của tôi chỉ có vài miếng mực bé xíu, không có thêm tôm hay bất cứ loại hải sản nào khác. Cơm thì nhão nhoét. Tôi không bàn chuyện ngon dở nhưng như vậy là họ chặt chém du khách... Nếu tôi vào nhà hàng hải sản sang trọng thì có thể chấp nhận, nhưng đây là quán ăn bình dân mà họ chém đẹp như vậy thì rất quá đáng”, chủ tài khoản T.D trên mạng xã hội facebook bức xúc bày tỏ.

Trao đổi với PV ngày 11/2, tức Mùng 4 Tết Bính Thân 2016, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin và sẽ làm rõ vụ du khách phản ánh. Ông Cường cũng cho rằng không thể chấp nhận mức giá một hộp cơm hải sản lên đến 200 nghìn đồng và khẳng định ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu đuungs có thông tin như người dân phản ánh.

Du khách đến Đà Nẵng nếu gặp trường hợp bị “chặt chém” có thể gọi đến đường dây nóng -0511.3.550.111 của Trung tâm hỗ trợ du khách để được ngành chức nẵng hỗ trợ xử lý vụ việc.

Khánh Hiền