Quảng Ninh yêu cầu xác minh rõ nhà tàu thu tiền của khách mắc kẹt tại Cô Tô

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu huyện Vân Đồn, Cô Tô và các lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Phát hiện nhà tàu nào đã thu tiền của những du khách bị mắc kẹt tại Cô Tô yêu cầu đem trả lại tiền và xử lý nghiêm những trường hợp này

Qua phản ánh của khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Cô Tô do mưa lụt về việc nhà tàu vận chuyển khách từ Cô Tô về đất liền trong ngày hôm qua đã thu tiền vé tàu của du khách, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu huyện Vân Đồn, Cô Tô và các lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Phát hiện nhà tàu nào đã thu tiền của du khách yêu cầu đem trả lại và xử lý nghiêm.

2-2-2ad20

Tàu hải quân 634  đưa khách mắc kẹt tại Cô tô quay trở về đất liền

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Vân Đồn, Cô Tô và lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách trong quá trình từ Cô Tô về đất liền và nghiêm cấm việc thu tiền vé tàu của du khách, phát hiện trường hợp nào xử lý nghiêm; sẵn sàng phương tiện đưa du khách từ cảng Cái Rồng ra bến xe Cẩm Phả.

Cũng trong sáng 31/7, tàu hải quân 634 tiến về đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để tiếp tục đón du khách mắc kẹt vào đất liền. Tuy nhiên, do mưa giông, thủy triều rút, tàu không thể cập cảng.

Đánh giá sơ bộ thiệt hại về cơ sở vật chất của ngành du lịch Quảng Ninh trong “cơn đại hồng thủy” này  ước tính trên 20 tỉ đồng.

2-1-13964
Nhiều du khách tỏ ra nôn nóng muốn được quay về nhà tại đảo Cô tô trong những ngày mắc kẹt

Đặc biệt, tại Khách sạn Hoàng Gia đã bị lượng lớn nước tràn vào gây ngập toàn bộ tầng hầm, sảnh tầng 1 và khu vực Casino. Trong đó khu vực Casino bị thiệt hại nặng nhất do các thiết bị đều hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến 10 tỉ đồng. Theo phản ánh của doanh nghiệp này này, do vị trí nằm tựa lưng vào chân núi nên khi mưa dông lớn đã khiến lượng nước lớn đổ xuống phá vỡ bức tường chắn phía sau. Cụ thể khoảng 6h sáng ngày 28/7, toàn bộ tầng hầm, tầng 1 sảnh khách sạn và khu vực casino bị nước tràn vào mực nước ở sảnh tầng 1 lúc đó ngập đến tận đầu gối. Khu vực casino bị thiệt hại khá nặng, toàn bộ máy điện tử bị hư hỏng…

Hiện tại, khách sạn vẫn đang phải xử dụng máy phát điện và lấy nước ngọt từ chỗ khác để duy trì hoạt động.

Sở VHTTDL cũng cử các đoàn công tác tới các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú để kiểm trả tình hình đồng thời gặp gỡ các du khách không để họ hoang mang lo sợ.  Sở cũng thành lập nhiều đoàn đến các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú có du khách để kiểm tra tình hình thực tế, yêu cầu các cơ sở kinh doanh tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho du khách trong thời gian mưa lũ không để gây tâm lý hoang mang cho du khách.