Quảng Bình: Nhân viên du lịch trả lại hành lý của du khách để quên

(Dân trí) - Sáng 5/10, ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, nhân viên của trung tâm vừa trả lại hành lý của du khách để quên với nhiều vật dụng giá trị.

Chị Nguyễn Thị Châu Loan, nhân viên bán vé của trung tâm kể lại, chiều 4/10, sau khi bán vé cho du khách đi tham quan xong, chị phát hiện thấy có một túi xách màu đen của khách để quên tại quầy bán vé.

Sau khi tìm kiếm không thấy chủ nhân của chiếc túi xách, chị đã cất giữ cẩn thận để chờ khách đến trả lại.

Chị Nguyễn Thị Châu Loan (áo xanh) trả lại đồ của du khách bị bỏ quên
Chị Nguyễn Thị Châu Loan (áo xanh) trả lại đồ của du khách bị bỏ quên

Khoảng vài giờ đồng hồ sau, hai vị khách người Trung Quốc đã đến tìm lại túi xách. Qua xác nhận hình ảnh bằng camera giám sát, các nhân viên của Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nhận định, đây chính là chủ nhân của chiếc túi xách để quên và chị Loan đã trực tiếp gửi lại túi xách cho hai vị khách này.

Được biết, trong túi xách gồm có 1 điện thoại I phone 6plus, 800USD và 3.000 nhân dân tệ.

Cũng theo ông Lợi, trước đó nhiều nhân viên của trung tâm cũng đã trả lại nhiều vật dụng cá nhân có giá trị cùng với số tiền lớn của du khách bỏ quên, đánh rơi.

Đặng Tài