Quảng Bình: Các bãi biển, nhà hàng hải sản đã nhộn nhịp trở lại

(Dân trí) - Sau một thời gian dài, mọi hoạt động du lịch biển dường như bị “đóng băng” thì những ngày qua, các bãi tắm, nhà hàng kinh doanh hải sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nhộn nhịp trở lại.

Các bãi biển, nhà hàng hải sản ở Quảng Bình đã nhộn nhịp trở lại (Thực hiện: Tiến Thành)

Ghi nhận của PV Dân trí tại các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) vào chiều ngày 27/5, có đến hàng ngàn người dân, du khách... xuống tắm và vui chơi ở các bãi biển này.

Bãi biển Nhật Lệ chiều ngày 27/5 có đến hàng ngàn người dân, du khách và cán bộ xuống tắm
Bãi biển Nhật Lệ chiều ngày 27/5 có đến hàng ngàn người dân, du khách và cán bộ xuống tắm

Ông Nguyễn Văn Hải, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Kết quả quan trắc, phân tích mẫu nước biển ở nhiều điểm thuộc vùng biển Quảng Bình cho thấy, 18 chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố, bởi vậy khi xuống tắm ở đây mình chẳng có gì mà phải sợ cả”.

Song song với hoạt động tắm biển, theo quan sát của phóng viên, các nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn hải sản như: tôm hùm, cua, ghẹ, cá, mực… nằm trên các tuyến đường chính ở thành phố Đồng Hới sau một thời gian “chết lâm sàng” thì nay cũng đã hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Nhà hàng Sóng Thần đã nhộn nhịp hẳn lên
Nhà hàng Sóng Thần đã nhộn nhịp hẳn lên

Ông Lê Dũng Sỹ, chủ nhà hàng Sóng Thần, thành phố Đồng Hới cho biết, khoảng 1 tuần trở lại nay, lượng khách đến với nhà hàng anh ngày một đông hơn. Nhiều khách hàng vào đây đã gọi các ăn món hải sản như cua, ghẹ, mực, cá. “Các món ăn hải sản ở nhà hàng chúng tôi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm định chất lượng một cách rất nghiêm ngặt, bởi vậy khách hàng yên tâm khi sử dụng”, ông khẳng định.

Quảng Bình: Các bãi biển, nhà hàng hải sản đã nhộn nhịp trở lại - 3
Khách hàng đã gọi nhiều hơn các món ăn hải sản khi đến với Quảng Bình
Khách hàng đã gọi nhiều hơn các món ăn hải sản khi đến với Quảng Bình

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình cho biết, qua các giải pháp kích cầu du lịch, những ngày gần đây lượng khách đến với du lịch Quảng Bình đã bắt đầu tăng lên, có cơ sở lưu trú đã tăng lên hơn 20%. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đặng Tài