Phát hiện thấy hang động ngầm lớn nhất thế giới ở dưới nước

(Dân trí) - Một nhóm các thợ lặn chuyên nghiệp vừa phát hiện thấy một hệ thống hang động lớn nhất thế giới nằm dưới nước với tổng chiều dài 347 km ở Mexico.

Phát hiện thấy hang động ngầm lớn nhất thế giới ở dưới nước

Một nhóm các thợ lặn chuyên nghiệp vừa phát hiện thấy hệ thống hang động dưới nước được cho là lớn nhất thế giới. Các nhà khoa học đang kỳ vọng, phát hiện mới này có thể hỗ trợ giúp làm sáng tỏ nền văn minh Maya cổ đại.

Các thợ lặn chuyên nghiệp thuộc dự án GAM vừa khám phá ra hệ thống hang động ngầm lớn nhất thế giới ở Mexico
Các thợ lặn chuyên nghiệp thuộc dự án GAM vừa khám phá ra hệ thống hang động ngầm lớn nhất thế giới ở Mexico

Việc phát hiện này là kết quả của hơn 10 tháng nghiên cứu dưới nước của GAM. Đây là dự án dành cho việc nghiên cứu và bảo tồn các vùng biển ngầm của bán đảo Yucatan. Nhóm dự án tìm thấy hệ thống hang ngầm dưới nước dài 347 km nhờ việc khám phá ra mê cung các kênh bên dưới.

Hang động ước tính 10.000 năm tuổi nằm ngầm dưới nước, nối liền hai mạng lưới ngập nước lớn nhất thế giới là Sac Actun và Dos Ojos ở Tulum
Hang động ước tính 10.000 năm tuổi nằm ngầm dưới nước, nối liền hai mạng lưới ngập nước lớn nhất thế giới là Sac Actun và Dos Ojos ở Tulum

Guillermo de Anda, nhà khảo cổ học người Mexico đồng thời là giám đốc dự án GAM đã ca ngợi “đây là một phát hiện tuyệt vời”. Ông cho biết, các nhà khoa học sẽ tìm hiểu nền văn hóa phong phú của khu vực được thống trị bởi nền văn minh Maya trước khi bị Tây Ban Nha xâm lược.

“Hang động này được xem như di chỉ khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới do liên quan tới hơn 100 bối cảnh khảo cổ. Đồng thời chúng chứa đựng những bằng chứng về người định cư đầu tiên tới châu Mỹ cũng nền văn minh Maya cổ đại. Qua đó, chúng tôi tìm hiểu về các nghi lễ, địa điểm hành hương của nền văn minh xưa”, ông Guillermo de Anda nhấn mạnh.

Phát hiện thấy hang động ngầm lớn nhất thế giới ở dưới nước - 3

Hệ thống hang động vừa được phát hiện nằm tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Yacutan thuộc phía đông bắc Mexico. Hang động ước tính 10.000 năm tuổi nằm ngầm dưới nước, nối liền hai mạng lưới ngập nước lớn nhất thế giới là Sac Actun và Dos Ojos ở Tulum, bang Quintana Roo. Hiện tại, nó còn có tên gọi là hệ thống Sac Actun.

Các nhà khoa học kỳ vọng, với phát hiện này sẽ hỗ trợ tìm hiểu thêm về nền văn minh Maya cổ đại
Các nhà khoa học kỳ vọng, với phát hiện này sẽ hỗ trợ tìm hiểu thêm về nền văn minh Maya cổ đại
Các thợ lặn đi sâu vào lòng hang
Các thợ lặn đi sâu vào lòng hang
Hang động ngầm dài chừng 347 km
Hang động ngầm dài chừng 347 km
Địa điểm tìm thấy hang Sac Actun trên bản đồ
Địa điểm tìm thấy hang Sac Actun trên bản đồ
Phát hiện thấy hang động ngầm lớn nhất thế giới ở dưới nước - 8

Hoàng Hà

Theo theguardian/DM