Ông Obama đi chân đất thăm chùa cổ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần bỏ giày, thậm chí đi chân đất, khi tới thăm chùa cổ hay nhà thờ Hồi giáo trong những chuyến công du nước ngoài.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2009, ông Barack Obama đã tới thăm Nhà thờ Hồi giáo Blue Mosque tại Istanbul. Trước khi bước chân vào nhà thờ này, được xây dựng từ năm 1609 tới năm 1616, người đứng đầu Nhà Trắng đã khom lưng xuống để tháo giày.

Ông Obama tháo giày khi tới thăm nhà thờ Hồi giáo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 7/4/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)
Ông Obama tháo giày khi tới thăm nhà thờ Hồi giáo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 7/4/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)

Một trong những chuyến công du đầu tiên và đáng chú ý nhất của Tổng thống Obama là chuyến thăm tới Ai Cập vào tháng 6/2009, nơi ông có một bài phát biểu tại Cairo để kêu gọi về “một khởi đầu mới” với thế giới Hồi giáo. Trong chuyến đi này, ông đã tới thăm các kim tự tháp, tượng nhân sư và nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan.

Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan ở Cairo, Ai Cập, hôm 4/6/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan ở Cairo, Ai Cập, hôm 4/6/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)

Sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng vào tháng 6/2009, Tổng thống Obama đã tới thăm Hàn Quốc vào tháng 11. Ông đã bỏ giày trước khi ăn trưa với Tổng thống Lee Myung-bak tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul.

Nhà lãnh đạo Mỹ tháo giày trước khi dùng bữa với ông chủ Nhà Xanh hôm 19/11/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)
Nhà lãnh đạo Mỹ tháo giày trước khi dùng bữa với ông chủ Nhà Xanh hôm 19/11/2009. (Ảnh: Nhà Trắng)

Trong một nỗ lực khác để tiếp cận với thế giới Hồi giáo, Tổng thống Obama đã thực hiện chuyến công du tới thủ đô Jakarta, Indonesia, vào tháng 11/2010. Cùng với Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, ông đã tới thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á Istiqlad.

Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle bỏ giày khi tới thăm nhà thờ Hồi giáo Istiqlal tại Jakarta ngày 10/11/2010. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle bỏ giày khi tới thăm nhà thờ Hồi giáo Istiqlal tại Jakarta ngày 10/11/2010. (Ảnh: Reuters)

Tháng 11/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Myanmar. Trong chuyến đi này, ông đã viếng thăm ngôi chùa Shwedagon cao 105m, hay còn gọi là Chùa Vàng, ngôi chùa được coi là linh thiêng nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo truyền thuyết và theo ghi chép của các nhà sư, ngôi chùa có từ cách đây 2.500 năm. Tuy nhiên các nhà khảo cổ học cho rằng, ngôi chùa này được xây lần đầu vào khoảng thời gian từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10.

Ông Obama đi chân đất khi đứng trước ngôi đền Shwedagon tại Rangoon, Myanmar hôm 19/11/2012. (Ảnh: Nhà Trắng).
Ông Obama đi chân đất khi đứng trước ngôi đền Shwedagon tại Rangoon, Myanmar hôm 19/11/2012. (Ảnh: Nhà Trắng).

Theo Sầm Hoa

Vietnamnet