Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất

(Dân trí) - Treo mình ở độ cao 300 m, đi dây qua vách núi, bay lượn trên không trung… là những hoạt động không dành cho các du khách sợ độ cao hay yếu tim. Và không ít các trường hợp đã “bỏ mạng” vì các trò chơi mạo hiểm này.

Trò Hang Gliding

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 1

Đối với trò này, người chơi được bay lượn trên không trung bằng cách bám vào cái khung như chiếc diều và dùng chân tay điều khiển nó. Không có thêm bất kỳ thiết bị đảm bảo an toàn nào khiến người chơi luôn trong tình trạng nguy hiểm. Có tới 40 người tử vong mỗi năm vì tham gia trò này.

Nhảy Bungee

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 2

Đối với những người tham gia trò chơi này, cách chơi vô cùng đơn giản nhưng sẽ khiến bạn thót tim đấy. Bungee là cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của khát khao chinh phục độ cao. Người chơi sẽ được buộc một sợi dây thật chặt quanh người, và quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước) từ một nơi cố định trên cao, và đến khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc khoảng một vài cm, họ sẽ được kéo lên. Con số thiệt mạng do tham gia trò mạo hiểm này là 1/500000. Đáng ngạc nhiên, trong khoảng từ 1986 đến 2002, chỉ có 18 người thiệt mạng do nhảy Bungee.

Đu quay hộp kinh hoàng

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 3

Công viên Phantasialand thuộc phía Bắc Rhine-Westphalia nước Đức mỗi năm có 1,75 triệu lượt khách đến tham quan và chơi trò chơi được mang tiếng là kinh hoàng nhất tại đây.

Một con tàu loại mạnh được đặt tên thành Colorado đi phiêu lưu cùng với tiếng la hét thất thanh của người chơi, sẽ khiến bạn "chết khiếp". Ngoài ra, trò chơi này còn thêm vào các hiệu ứng như nước, lửa và khói và gai nhọn phía dưới để tăng thêm phần phần sợ hãi cho du khách.

Nhảy dù

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 4

Giống như nhảy bungee, người chơi nhảy dù cũng phải nhảy xuống từ một vị trí rất cao. Nhưng khác ở chỗ, họ sẽ được buộc dù trên người để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có 27 người chết vì trò mạo hiểm này.

Đi dây qua vách núi

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 5

Alps là một trong những dãy núi vĩ đại nhất thế giới với chiều cao 4752m và chiều rộng khoảng 1.200km. Những người thích mạo hiểm sẽ muốn trải nghiệm 1 lần trò đi dây qua các vách núi.

Rơi tự do

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 6

Nằm trong khuôn viên của Thrill Zero - công viên giải trí lớn nhất Dallas, Mỹ, SCAD - thiết bị hỗ trợ rơi tự do là trò chơi cảm giác mạnh mới vô cùng độc đáo cho những ai ưa mạo hiểm. Hệ thống này cho phép người chơi tận hưởng cảm giác rơi tự do từ độ cao 110 feet (khoảng 37m) xuống tấm lưới phía dưới mà không dùng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Lưng người chơi sẽ hướng xuống đất, mặt nhìn thẳng lên trên, khi sợi dây cáp được thả, người chơi sẽ lao thẳng xuống dưới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà sản xuất luôn vận hành thiết bị, xác định vị trí “hạ cánh” an toàn và thoải mái nhất cho người chơi.

Theo ước tính, từ năm 1997 đến nay đã có 20.000 người đã thực hiện thành công trò chơi mạo hiểm thú vị này.

Lặn

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 7

Lặn đôi khi rất nguy hiểm bởi người tham gia có nguy cơ thiếu không khí hay bị sinh vật khác tấn công khi ở quá sâu dưới nước. Tỷ lệ người tử vong khi tham gia trò chơi này là 1/200000. Nhiều người được đào tạo và có kinh nghiệm nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Trượt băng trên… đá

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 8

Cách vùng Innsbruck 45km về phía Tây, gần ngôi làng Haiming đẹp như trong tranh vẽ, những người đam mê trượt tuyết đã tìm thấy một địa điểm hoàn hảo để chơi môn thể thao này, mặc dù tại đây không hề có… tuyết. Những con người liều lĩnh đã leo lên một con dốc bao phủ toàn đá, trượt xuống dưới bằng tấm ván trượt và để lại phía sau các đám mây bụi.

Dĩ nhiên, đá không mịn như tuyết và điều này gây ra khá nhiều thiệt hại cho dụng cụ của người chơi. Nhưng họ dường như không quan tâm, miễn là được chơi môn thể thao yêu thích của mình.

Trượt nước trên sông băng lớn nhất châu Âu

Trượt nước được xếp vào loại môn thể thao mạo hiểm nhưng trước nay chỉ diễn ra ở các dòng sông, suối có địa hình gập ghềnh hiểm trở. Tuy nhiên 2 vận động viên người Pháp, Claude-Alain Gailland và Gilles Janin đã dám thử thách bản thân khi trải nghiệm môn này ở sông băng Aletsch – sông băng lớn nhất ở dãy Alps.

Những trò chơi mạo hiểm khiến du khách thiệt mạng nhiều nhất - 9

Hữu Thắng

(tổng hợp)