Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới

(Dân trí) - Café uống cùng than nóng hay những chiếc bánh pudding dừa mang hình thù kỳ lạ gây nhiều tranh cãi là một trong số trào lưu đồ ăn mới xuất hiện ở các nước trên thế giới.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới

Xu hướng ẩm thực hay các trào lưu đồ ăn xuất hiện liên tục trên thế giới. Đôi lúc, người sử dụng cảm thấy ngạc nhiên bởi những ý tưởng sáng tạo kỳ lạ không giống ai.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 1

Những chiếc bánh pudding kem dừa vốn là món tráng miệng phổ biến ở Thái Lan, nhưng thường được tạo hình hoa lá. Một cửa hàng bánh ở Pathun Thani, Bangkok, quyết định thay đổi hoàn toàn khi tạo hình một con chó nhỏ với gương mặt tội nghiệp. Chính điều này gây nên những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 2

Đa phần ý kiến cho rằng, chiếc bánh giống thú cưng và họ không thể ăn nổi. Bất chấp dư luận, chỉ vài giờ chia sẻ trên mạng, cửa hàng bánh nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Tiếng tăm của cửa hàng cũng được biết tới nhiều hơn.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 3

Món café đặc biệt nhất thế giới có tên gọi Kopi Joss ở thành phố Yogyakarta, Indonesia. Cụ thể, các thực khách sẽ thưởng thức café kèm thêm cục than nóng. Được biết, chủ quán là người rất nghiền café nhưng mắc chứng đau dạ dày. Ông thử lấy than nóng bỏ vào tách café và thưởng thức thì thấy hiệu quả bất ngờ.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 4

Tuy nhiên, hầu như chỉ sinh viên bản địa là người đủ “can đảm” thưởng thức món café độc đáo này. Họ cho biết, thứ nước có mùi giống với caramen vì than nóng làm cháy đường bên trong tách café.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 5

Ở Nhật Bản, du khách có thể mua được những chiếc “bánh ong” đúng nghĩa. Thậm chí, thực khách muốn ăn sẽ đặt hàng trên Amazon nếu thích.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 6

Những chiếc bánh vòng doughnut làm từ nguyên liệu giống Sushi được bày bán tại một khu chợ ở Sydney, Australia. Nguyên liệu của bánh gồm cơm kèm cá sống phủ lên trên và những lát quả bơ.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 7

Nhật Bản luôn là quốc gia tiên phong những món đồ kỳ lạ. Du khách có thể mua những chiếc kem có phủ vàng ở Asakusa với giá 6 bảng Anh/chiếc (khoảng 175 nghìn đồng).

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 8

Một nhà hàng được thiết kế theo phong cách Đức nằm ở thủ đô Tokyo với tên gọi Schmatz Beer, giới thiệu món ăn đặc biệt. Đầu bếp sử dụng kẹo bông và nước siro phủ lên bề mặt một chiếc pizza thông thường.

Những trào lưu đồ ăn mới xuất hiện kỳ quặc nhất thế giới - 9

Ly cocktail đặc biệt này có tên gọi Aragog do một nhân viên pha chế mang tên Romeo Palomares ở quầy bar Luciferina, Mexico tạo nên. Không phải ai cũng đủ “gan” để thưởng thức nó khi cocktail có sử dụng nọc độc thuần khiết từ loài nhện độc tarantula.

Một nhà hàng cà ri ở Nhật Bản phục vụ các món ăn theo hình dáng của những nhân vật trong Pokemon.
Một nhà hàng cà ri ở Nhật Bản phục vụ các món ăn theo hình dáng của những nhân vật trong Pokemon.

Hoàng Hà

Theo DM, BS