Những trạm xe bus hình trái cây siêu dễ thương

(Dân trí) - Không còn là những trạm chờ theo khuôn mẫu hay thiết kế tẻ nhạt, bến xe bus ở Nhật được cải biến theo hình ảnh ngọt ngào của nhiều loại trái cây, mang lại sự tươi mới và tinh thần sảng khoái cho du khách.

Những trạm xe bus lạ đời nhất thế giới

Đến thăm Konagai, một thị trấn nhỏ thuộc ngoại ô Isahaya, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, du khách không phải chờ đợi xe bus trong những trạm dừng thiết kế nhàm chán. Thay vào đó, các trạm xe bao gồm đủ loại hương vị trái cây với muôn kiểu dáng như dưa hấu, dâu tây, dưa lưới, cà chua, cam… Bến xe bus mang lại sự thích thú cho dân bản địa và cả khách du lịch.

Trạm xe bus hình táo đỏ.
Trạm xe bus hình táo đỏ.

Cách đây 25 năm, trong hội chợ du lịch tại thị trấn, người ta đã xây dựng những điểm dừng xe bus theo hình dáng trái cây. Kể từ đó tới nay, trạm chờ xe đã trở thành điểm thu hút lạ khi đến với thị trấn Konagai, thu hút hàng triệu lượt khách.

Trạm chờ hình trái dâu tây đỏ mọng.
Trạm chờ hình trái dâu tây đỏ mọng.

Trạm chờ có hàng ghế dài bên trong, giúp du khách thư giãn và tránh nắng trong lúc chờ xe. Kể từ sau năm 2005, khi thị trấn được sáp nhập cùng thành phố Isahaya đã thu hút nhiều du khách tới thăm.

Bên trong các trạm chờ đều có hàng ghế dài.
Bên trong các trạm chờ đều có hàng ghế dài.

Xây dựng từ năm 1990 tới nay nhưng các trạm chờ vẫn hoạt động tốt và gần như không phải sửa chữa nhiều. Đặc biệt, màu nước sơn vẫn giữ gần như nguyên vẹn, tươi mới.

Du khách không còn thấy nhàm chán khi phải chờ xe bus trong những trạm chờ đặc biệt này.
Du khách không còn thấy nhàm chán khi phải chờ xe bus trong những trạm chờ đặc biệt này.
Một số đồ lưu niệm hình trạm chờ hoa quả là mặt hàng hút khách du lịch.
Một số đồ lưu niệm hình trạm chờ hoa quả là mặt hàng hút khách du lịch.
Những trạm xe bus hình trái cây siêu dễ thương - 6

Hoàng Hà

Theo AP