Những thành phố tắc đường kinh hoàng nhất thế giới

(Dân trí) - Tắc đường đang trở thành vấn nạn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo kết quả đánh giá từ Inrix, trong top 10 quốc gia chịu cảnh kẹt xe khủng khiếp nhất hiện nay, không có đại diện nào đến từ châu Á.

Inrix là hãng dịch vụ giải pháp trên nền Cloud thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá về nạn tắc đường trên thế giới. Vừa qua, hãng đã công bố danh sách những thành phố ách tắc nhất dựa trên kết quả thống kê từ năm 2017. Inrix nghiên cứu tại 1360 thành phố trên khắp 38 quốc gia toàn thế giới. Đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về loại hình này.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy, Los Angeles đứng đầu danh sách đô thị tắc nghẽn nhất trong 6 năm liên tiếp. Trung bình trong năm 2017, các tài xế ở đây mất tới 102 giờ chờ tắc. Tiếp đó là Moscow, New York với 91 giờ, Sao Paulo (86 giờ) và San Francisco (79 giờ).

Có thể thấy, Mỹ chiếm tới 10 trong số 25 thành phố hàng đầu thế giới về nạn kẹt xe tồi tệ nhất thế giới. Đường cao tốc Cross Bronx của New York đứng đầu danh sách là nơi ách tắc nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong năm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, tài xế đi qua đây trung bình mất tới 118 giờ ở các đám tắc.

Thành phố South Bend, Indianaở Mỹ được xem là đô thị có nhiều cải thiện nhất, với mức giảm 25% giờ cao điểm bị tắc nghẽn kể từ năm 2016. Một số thành phố tại Texas cũng có sự cải thiện đáng kể, bao gồm El Paso (giảm 13%), Austin (giảm 9%) và Dallas ( giảm 9%).

Trong số 38 quốc gia tham gia điều tra, Thái Lan dẫn đầu với số giờ trung bình bị kẹt xe cao nhất (56 giờ). Con số này cao hơn cả Indonesia (51 giờ) và Colombia (49 giờ), tiếp đó là Venezuela (42 giờ). Cả Mỹ và Nga đều ở mức 41 giờ. Trong số những quốc gia phát triển, có thể thấy, Mỹ và Nga đang là hai quốc gia có nạn kẹt xe nghiêm trọng nhất thế giới.

Top 10 thành phố tắc đường nhất theo đánh giá từ Inrix:

Los Angeles đứng đầu bảng. Các tài xế tại đây trung bình dành 102 giờ mỗi năm bị kẹt trong đám tắc ở giờ cao điểm.
Los Angeles đứng đầu bảng. Các tài xế tại đây trung bình dành 102 giờ mỗi năm bị kẹt trong đám tắc ở giờ cao điểm.
Moscow Nga đứng vị trí thứ 2. Các tài xế trung bình dành 91 giờ kẹt trong đám tắc.
Moscow Nga đứng vị trí thứ 2. Các tài xế trung bình dành 91 giờ kẹt trong đám tắc.
New York ở vị trí thứ 3, đồng hạng cùng thủ đô Moscow với 91 giờ tắc đường.
New York ở vị trí thứ 3, đồng hạng cùng thủ đô Moscow với 91 giờ tắc đường.
Sau Paulo của Bazil có mức trung bình 86 tiếng.
Sau Paulo của Bazil có mức trung bình 86 tiếng.
Thành phố San Francisco, Mỹ với trung bình tài xế mất 79 giờ kẹt xe.
Thành phố San Francisco, Mỹ với trung bình tài xế mất 79 giờ kẹt xe.
Thành phố Bogota của Colombia với trung bình 75 giờ
Thành phố Bogota của Colombia với trung bình 75 giờ
Tiếp đó là thủ đô London, Anh, với 74 giờ
Tiếp đó là thủ đô London, Anh, với 74 giờ
Thành phố Atlanta, Mỹ, có trung bình 70 giờ
Thành phố Atlanta, Mỹ, có trung bình 70 giờ
Thủ đô Paris, Pháp, là nơi tắc nghẽn thứ 3 ở châu Âu. Trung bình các tài xế tại đây phải chờ nạn tắc đường tới 69 tiếng.
Thủ đô Paris, Pháp, là nơi tắc nghẽn thứ 3 ở châu Âu. Trung bình các tài xế tại đây phải chờ nạn tắc đường tới 69 tiếng.
Cuối cùng trong vị trí top 10 là thành phố Miami, Mỹ, với trung bình 64 giờ.
Cuối cùng trong vị trí top 10 là thành phố Miami, Mỹ, với trung bình 64 giờ.

Huy Hoàng

Theo Inrix