Những ngôi sao đình đám thế giới từng đến Sa Pa

(Dân trí) - Vùng núi Sa Pa (tỉnh Lào Cai) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi. Hàng năm, Sa Pa đón trên dưới 1 triệu du khách tới thăm, trong số đó có tới hơn 1/3 là du khách nước ngoài.

Mấy năm gần đây đã có những du khách nước ngoài, đặc biệt là nhân vật nổi tiếng thế giới tới tham quan, khám phá và làm việc tại "Thành phố trong sương", xin giới thiệu cùng bạn đọc qua tổng hợp từ báo chí và mạng thông tin điện tử đã từng đưa tin.

Hoa hậu thế giới 2015 từng thăm Sa Pa trước khi đăng quang

Tân Hoa hậu thế giới 2015 từng tới thăm một gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Việt Nam). Ảnh TL
Tân Hoa hậu thế giới 2015 từng tới thăm một gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng núi Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Việt Nam). Ảnh TL

Trả lời báo chí sau khi đăng quang Hoa hậu thế giới 2015 tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 12/2015 cô Mireia Lalanuga sinh ngày 28/11/1992, quốc tịch Tây Ban Nha cho biết đã từng đi du lịch ở vùng núi Sa Pa và một số địa danh du lịch nổi tiếng thế giới của Việt Nam.

Ngay sau đó báo chí và mạng thông tin xã hội Việt Nam đã cho đăng tải những  bức ảnh mà tân Hoa hậu thế giới 2015 chụp khi đi  du lịch Việt Nam cách đó không lâu từ Instagram, trong đó có 2 bức ảnh cô chụp ở vùng du lịch Sa Pa.

Ông chủ Facebook thích thú cưỡi trâu ở Sa Pa

Trong chuyến du lịch Việt Nam cuối năm 2012 của ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook Mark Zuckerberg cùng bạn gái Priscilla Chan (nay là vợ ông) và đoàn vệ sỹ, tất cả gồm 9 người trưa ngày 25/12/2012 từ Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã quay trở lại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) bằng chiếc trực thăng thuê riêng để tiếp tục bay lên thành phố Lào Cai để tới thăm vùng du lịch nổi tiếng Sa Pa.

Ông chủ Facebook cưỡi trâu ở Sa Pa. Ảnh Lê Hiếu
Ông chủ Facebook cưỡi trâu ở Sa Pa. Ảnh Lê Hiếu

Khác với thông tin ban đầu là sáng ngày 26/12 sau khi rời khu du lịch sinh thái Topas Sa Pa là nơi nghỉ của mình và bạn gái , cách trung tâm thị trấn Sa Pa hơn chục km về phía nam, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg - CEO của Facebook sẽ đi thăm làng du lịch Tả Van và danh thắng Thác Bạc cùng đường phố cổ Sa Pa, cả ngày 26/12 họ đã được các hướng dẫn viên du lịch của các đơn vị làm dịch vụ du lịch có uy tín ở Sa Pa như Đức Minh, Topas Sa Pa đưa đi thăm và tìm hiểu cuộc sống có nhiều nét văn hoá độc đáo của làng người dân tộc Tày ở xã Thanh Phú và xã Bản Hồ nằm sát khu du lịch sinh thái Topas Sa Pa.

Ông chủ Facebook và bạn gái tỏ ra thích thú với phong cảnh hùng vỹ và nên thơ của vùng núi Sa Pa còn nhiều nét hoang sơ, kỳ vỹ. Đồng thời, họ cũng rất hào hứng cùng dân bản đi chơi qua cầu treo vượt suối và trực tiếp cưỡi trâu vượt dốc... Đặc biệt tỷ phú trẻ  Mark Zuckerberg cũng đã tự mình trải nghiệm bằng cách thử cưỡi trâu Việt Nam ở vùng núi Sa Pa.

Tỷ phú trẻ này tâm sự với anh Nguyễn Phúc Thiện, Tổng giám đốc khu du lịch Topas Sa Pa là ông ta rất thích thú với những trải nghiệm qua chuyến đi thăm Sapa vì nơi đây là ở vùng núi xa xôi hẻo lánh của Việt Nam nhưng còn giữ được những nét độc đáo của văn hóa các dân tộc ít người. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông chủ Facbook là lần đầu tiên trong đời được cưỡi trâu và xem cưỡi trâu, đi qua cầu treo qua suối , chơi trò chơi bịt mắt bắt dê ở vùng núi Sapa mà trước đó chỉ được biết qua báo chí và đặc biệt là lòng mến khách của người dân nơi đây với du khách nước ngoài như ông và đoàn của ông.

Thủ tướng nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng núi cao Sa Pa của Việt Nam

Đó là bà Ema Solberg Thủ tướng Vương quốc Na Uy, vị  Thủ tướng nước ngoài đầu tiên đã tới thăm vùng núi Sa Pa  là nơi  có một số dự án giáo dục, y tế và bảo vệ, phát triển rừng do Vương quốc Na Uy tài trợ thông qua tổ chức UNICEP của Liên hợp quốc mà bà Thủ tướng Vương quốc Na Uy là Đồng Chủ tịch Nhóm tư vấn của Tổng thư ký Liên hợp quốc về các Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ.

Đây là một trong những hoạt động chính của bà Thủ tướng Ema Solberg trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Na Uy trung tuần tháng 4/2015 theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Vương quốc Na Uy thăm trường tiểu học Lao Chải, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai). Ảnh Minh Hiền
Thủ tướng Vương quốc Na Uy thăm trường tiểu học Lao Chải, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai). Ảnh Minh Hiền

Tại các điểm tới thăm ở huyện vùng  núi cao Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) gồm trường tiểu học xã Lao Chải, trạm y tế xã Lao Chải và gia đình ông Mã A Sáng ở xã Sa Pả là một trong những hộ gia đình ở địa phương thực hiện dự án bảo vệ phát triển rừng ( Dự án Un Redd ) và làm việc với chính quyền huyện Sa Pa cùng chính quyền  tỉnh Lào Cai, bà Thủ tướng Vương quốc Na Uy đánh giá cao kinh nghiệm thực hiện các dự án do UNICEP và Vương quốc Na Uy hỗ trợ tại địa bàn huyện Sa Pa đạt kết quả cao, huyện Sa Pa và  tỉnh Lào Cai thực hiện đúng Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ do Liên hợp quốc triển khai trên toàn thế giới.

Phạm Ngọc Triển