Những lý do bạn muốn "xách ba lô đến đảo Phú Quý"

(Dân trí) - Là một hòn đảo nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp với khung cảnh hoang sơ, không bị thương mại hóa, Phú Quý hấp dẫn bạn bởi cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt, biển xanh cát trắng và người dân vô cùng mến khách.

Cảnh bình minh, hoàng hôn tuyệt đẹp
Những lý do bạn muốn xách ba lô đến đảo Phú Quý

Nếu muốn ngắm bình minh, mũi Doi Thầy là một nơi đáng để bạn dậy sớm, bạn sẽ thấy cảnh tàu thuyền tấp nập, mua các loại hải sản quý hiếm, có những con ốc còn to hơn bàn tay và nặng trĩu.

Hoàng hôn ở Phú Quý khiến bạn không thể rời mắt bởi khung cảnh rực rỡ. Có rất nhiều điểm ngắm hoàng hôn đẹp trên đảo như: Bờ kè Ngũ Phụng, dinh Thầy Nại, vịnh Triều Dương,… tuy nhiên điểm ngắm hoàng hôn đẹp và phổ biến nhất là ở đỉnh núi của chùa Linh Sơn. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh phía xa, nơi khi mặt trời buông xuống sẽ tạo thành những sắc cam đậm nhạt trên nền trời, trông rất ngoạn mục.

Tận hưởng biển xanh, cát trắng
Những lý do bạn muốn xách ba lô đến đảo Phú Quý

Phú Quý có rất nhiều bãi biển đẹp. Còn gì thú vị khi lướt trên biển xanh ngắt, sóng bạc ra tới đảo. Bạn chắc chắn sẽ thích thú trước vẻ đẹp của trời cao vòi vọi, biển êm ả, phẳng lặng và nhịp sống yên bình, thảnh thơi nơi đây. Thiên nhiên trên đảo mang đến cảm giác bình yên, thư thả, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn.

Bãi tắm vắng người
Phú Quý còn có nhiều bãi tắm đẹp ở vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa ở Ngũ Phụng, bãi nhỏ Gành Hang, bãi Dộc Cái… với cát mịn trải dài. Bạn có thể thỏa thích ngâm mình trong làn nước sạch trong, nhìn ngắm trời biển bao la, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối và tha hồ làm bất cứ những gì mình thích.

Vi vu trên đảo
Những lý do bạn muốn xách ba lô đến đảo Phú Quý

Trên đảo Phú Quý có dịch vụ thuê xe giá 100.000 đồng một ngày nên bạn có thể vi vu khắp hòn đảo. Bạn có thể ăn sáng trong nhà dân xóm chài Tam Thanh, Long Hải, Đông Hải, Ngũ Phụng. Buổi trưa đi ra cảng mua hải sản và nhờ người dân chế biến, vừa ngon lại vừa rẻ. Chiều tối nên uống cà phê tán dóc với bạn bè, tận hưởng chút không khi mát lành của biển đảo và tối vào chợ đêm ăn những món dân dã như bánh canh, bánh xèo, bánh căn…

Thưởng thức cua mặt trăng
Những lý do bạn muốn xách ba lô đến đảo Phú Quý

Đến Phú Quý, bạn không thể bỏ qua loại hải sản đặc biệt là cua mặt trăng, trên mai có nhiều hình tròn màu đỏ đậm pha hồng. Loại cua này thịt thơm ngon, nhất là vào kỳ trăng mọc. Cua mặt trăng là loại hải sản sống ẩn náu trong bãi đá san hô, quanh hòn đảo. Cua thường được hấp hoặc nướng chấm muối tiêu chanh.

Người dân hiền lành, thân thiện
Phú Quý nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km và gần như không có bóng dáng của các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, vì vậy những người đam mê khám phá rất muốn tận hưởng khung cảnh hoang sơ nơi đây. Điều đặc biệt là những người dân nơi đây rất hiền lành, đôn hậu. Họ chưa bị cuộc sống đô thị lôi cuốn, rất chân chất, thật thà. Nếu cần sự giúp đỡ, họ sẵn lòng giúp bạn và mang lại cảm giác ấm áp.

An An
An An (TH)