Những lưu ý cần biết khi đi du lịch Ấn Độ

(Dân trí) - Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời, cùng với đó là nhiều điểm du lịch vô cùng hấp dẫn. Để có thể đảm bảo một chuyến du lịch hấp dẫn và an toàn tại đất nước này, bạn cần lưu ý những điểm dưới đây.

Tạo ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên

Những lưu ý cần biết khi đi du lịch Ấn Độ


Khi gặp ai đó, bạn nên chào bằng câu namaste (trong tiếng Hindi có nghĩa là “tôi tôn trọng tinh thần của bạn”). Trong khi đó, bạn chắp hai tay ở vị trí cầu nguyện và cúi đầu nhẹ.

Đàn ông có thể bắt tay với đàn ông và phụ nữ với phụ nữ (nên nhớ là bắt tay nhẹ chứ không giống như ở phương Tây), nhưng nhiều phụ nữ sẽ không bắt tay với đàn ông và ngược lại.

Với giao thông

Những lưu ý cần biết khi đi du lịch Ấn Độ

Tại Ấn Độ, giao thông là một vấn nạn với chuyện tắc đường diễn ra thường xuyên trong ngày. Nếu di chuyển xa, tàu hỏa là một phương tiện tốt nhất. Các chuyến tàu thường trễ từ nửa tiếng đến tận 7 tiếng đồng hồ. Các nhà ga tại Ấn Độ có thể coi là “những nhà xí công cộng khổng lồ” vì số lượng người đi lại bằng tàu đông khủng khiếp và chưa kể đến số lượng người vô gia cư ngủ lại trong các nhà ga sẽ khiến bạn phát hoảng.

Đồ đạc hay tiền nong phải cẩn thận vì nơi đông người, nhộn nhạo sẽ khó tránh việc có móc túi hoành hành.

Mua sắm và giá cả

Đá quý, đồ cổ, thảm, đồ thủ công, vải sợi, gia vị, … là những món rất nên mua khi đến các thu thương mại hay chợ ở Delhi. Những khu này bán đầy tất cả các mặt hàng tìm được từ những ngóc ngách xa xôi nhất của các lục địa nhỏ Ấn Độ.

Trung tâm làng nghề thủ công của nhà nước lớn nhất là khu chợ công nghiệp trung tâm Cottage ở Janpath, bán rất nhiều vải dệt và đồ trang sức. Ở Baba Kharak Singh Marg, có rất nhiều khu chợ địa phương, từ Himachal Pradesh đến Tamil Nadu, và giá có thể mặc cả được. Nằm ở phía nam Delhi, làng Hauz Khas bán rất nhiều đồ nội thất và các cửa hàng bán đồ nghệ thuật, các cửa hàng bán quần áo theo kiểu Ấn Độ và phương Tây.

Chú ý tới những gì bạn ăn và uống

Tình trạng bị rối loạn tiêu hóa là khá phổ biến đối với những du khách lần đầu đến Ấn Độ. Nhưng nó không có nghĩa là bạn phải bỏ qua những món ăn hấp dẫn trên đường phố, chỉ cần chú ý bóc vỏ hoa quả và kể cả đồ ăn cho dù chúng đã được luộc hoặc chiên. Chỉ uống nước đóng chai và tránh ăn salad hoặc uống nước đá.

Chú ý trong cách ăn mặc

Những lưu ý cần biết khi đi du lịch Ấn Độ

Mặc quần áo dài che đi cánh tay và chân là cách đơn giản để thể hiện sự tôn trọng với người dân Ấn Độ. Họ có thể tha thứ cho những vị khách du lịch chưa thích nghi được với văn hóa của họ nhưng bạn hoàn toàn có thể ấn tượng tốt qua những hành động đơn giản như cởi bỏ giày dép trước khi đi vào nhà. Điều này đặc biệt quan trọng khi bước vào một chốn thiêng liêng, như đền thờ chẳng hạn. Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy những đôi giày được đặt bên ngoài một cửa hàng, đó cũng là dấu hiệu dành cho bạn.

Chú ý đến chân và tay

Chân được coi là không sạch sẽ ở Ấn Độ, vì vậy nếu bạn lỡ chạm vào thứ gì đó với bàn chân của mình thì bạn nên mau chóng nói lời xin lỗi. Tương tự như vậy, trong quan niệm của người dân Ấn Độ, dùng tay trái để ăn hoặc đưa đồ vật bị coi là hành động thiếu lịch sự. Nếu bạn không chắc chắn về những phong tục ở nơi đây, hãy chú ý tới những người khác và làm theo họ.

Đừng hiểu sai ngôn ngữ cơ thể

Ở Ấn Độ, bạn lắc đầu không có nghĩa là "tôi không đồng ý", mà có nghĩa là "tôi đồng ý".

Chuẩn bị “Inglish”

Tất cả người Ấn đều nói tiếng Anh và Hindi - ngôn ngữ quốc gia được sử dụng ở thủ đô Delhi và phần lớn phía Bắc Ấn. Ngoài ra còn một số ngôn ngữ địa phương khác. Bởi thế mới có từ “Inglish” có nghĩa là Indian English - Inglish.

Những lưu ý cần biết khi đi du lịch Ấn Độ


Đôi khi có những câu nói thông tục mà bạn chưa bao giờ nghe như “Let’s prepone our lunch!” (nghĩa là hãy chuẩn bị ăn cơm trưa sớm hơn) hoặc là “You are a homely person!” (có nghĩa là bạn là người đáng tin cậy hay trung thực). Khi bạn nghe hàng trăm câu nói lùng bùng thì cứ nên mạnh dạn hỏi lại để không hiểu sai.

Tránh tiếp xúc với người đàn ông lạ

Tránh tiếp xúc bằng mắt và tán chuyện với những người đàn ông lạ để tránh hiểu lầm. Nếu gặp những người đàn ông với cách nói chuyện thô lỗ, ánh mắt tò mò, tốt nhất hãy tìm cách tránh xa và di chuyển đến nơi đông người một cách khéo léo.

Minh Anh (tổng hợp)