Những kỳ nghỉ xa hoa của vua Salman

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Nga lần đầu tiên, Vua Salman mang theo đoàn tùy tùng gồm 1500 người, bao trọn 2 khách sạn sang trọng 5 sao ở Moscow. Với tài sản khổng lồ, vị Vua Ả Rập này vốn nổi tiếng với những chuyến xuất ngoại, du lịch xa hoa bậc nhất.

15 nhân vật Hoàng gia giàu nhất năm 2017

Các quan chức Saudi đã đặt trọn 2 khách sạn 5 sao tại thủ đô Moscow, mang theo thảm riêng, thang cuốn vàng, cùng đoàn tùy tùng 1500 người để phục vụ Vua Salman trong chuyến thăm Nga đầu tiên của ông kéo dài 4 ngày. Được biết, cả đoàn mang theo hơn 800 kg thực phẩm để phục vụ phù hợp với khẩu vị nhà Vua cùng 400 tấn hành lý.

Vua Salman diện kiến Tổng thống Nga Putin tại điện Kremlin
Vua Salman diện kiến Tổng thống Nga Putin tại điện Kremlin

Quốc vương Salman bin Abdulaziz, 81 tuổi, tới Moscow hôm 4/10 vừa qua, bước ra khỏi máy bay bằng thang máy vàng ròng. Theo một nguồn tin, cả đoàn thuê trọn 2 khách sạn Ritz Carlton và Four Seasons. Phái đoàn Ả Rập cũng yêu cầu khách thuê phòng rời đi, nhân viên khách sạn tạm nghỉ, thay thế bằng toàn bộ nhân viên của Quốc vương. Như vậy, 2 khách sạn sẽ tạm thời không đón khách cho tới ngày 8/10.

Các đại diện từ khách sạn Ritz Carlton và Four Seasons đều từ chối bình luận. Trong khi đó, Tòa án Hoàng gia ở Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi, không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan tới quy mô của phái đoàn sang Nga.

Được biết, chi phí bao trọn 2 khách sạn có thể lên tới 3 triệu USD, chưa bao gồm chi phí dịch vụ của những người trong phái đoàn sử dụng. Ngoài ra, Vua Salman còn mang theo hai xe Mercedes Benz S600 để di chuyển hàng ngày. Một máy bay riêng tuyến Riyadh - Moscow bay hàng ngày, chuyên chở thực phẩm tươi và rau quả phục vụ Quốc vương và đoàn tùy tùng.

Những kỳ nghỉ xa hoa bậc nhất của Vua Ả Rập

Quốc vương Salman bin Abdulaziz là một trong những vị vua giàu nhất thế giới. Theo Fores, ước tính khối tài sản của nhà Vua khoảng 17 tỷ USD.

Cung điện của Vua Salman tại Morocco
Cung điện của Vua Salman tại Morocco

Từ trước đến nay, Vua Salman vốn nổi tiếng rất "chịu chi" cho những kỳ nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Tháng 8 vừa qua, ông chi khoảng 100 triệu USD cho kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng tại cung điện riêng xây ở Morocco. Như vậy, Quốc vương Salman góp tới 1,5% tổng doanh thu du lịch hàng năm tại Morocco. Trước đó, Vua Ả Rập chi hàng triệu USD để nâng cấp cung điện ưa thích của mình ở quốc gia này. Hiện nó được canh gác bởi 30 thành viên thuộc lực lượng Hoàng gia Morocco. Đây là điểm nghỉ dưỡng ưa thích của Vua Salman vào dịp hè.

Cung điện Tangier là điểm đến ưa thích của vua vào dịp hè
Cung điện Tangier là điểm đến ưa thích của vua vào dịp hè
Nhà vua và đoàn tùy tùng đến Bali vào tháng 3/2017
Nhà vua và đoàn tùy tùng đến Bali vào tháng 3/2017

Đầu tháng 3/2017, Vua Salman tiếp tục khiến nhiều người kinh ngạc khi mang theo 450 tấn hành lý khi đến Indonesia, trong đó có 2 chiếc limousine. Đoàn tùy tùng của nhà vua chi khoảng 22,5 triệu USD cho kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần ở Bali. Họ rời đảo với 6 tấn là sản vật địa phương. Máy bay Boeing 747 mạ vàng và 2 chiếc Mercedes chống đạn là những vật bất ly thân của Vua Salman trong những chuyến công du hoặc nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Hoàng Hà

Theo Scmp, BB, HP