Những hành vi "xấu xí" khi du lịch nước ngoài của khách Trung Quốc

(Dân trí) - Năm 2017 tiếp tục chứng kiến khá nhiều vụ lùm xùm về cách cư xử của khách Trung Quốc khi du lịch nước ngoài.

Tháng 7 vừa qua, trang SCMP đăng tải bài viết về “Danh sách những quốc gia có công dân hành xử vô lối nhất”. Trong đó, du khách Trung Quốc đứng vị trí đầu bảng. Theo lời bài viết, là một trong những nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc có tới 122 triệu người du lịch nước ngoài năm 2016. Điều này lý giải tại sao lượng công dân hành xử kém văn minh của Trung Quốc áp đảo hơn so với các quốc gia khác.

Cùng nhìn lại một vài vụ việc lùm xùm xung quanh lối cư xử của khách Trung Quốc bị phê phán nhiều trong năm vừa qua.

Xông vào tát nhân viên vì lỡ chuyến

Xông vào tát nhân viên vì lỡ chuyến

Một nữ hành khách 36 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giam 10 ngày và liệt vào danh sách đen của Air France vì hành động tát nhân viên sân bay.

Cụ thể, tháng 6/2017, do đến sân bay trễ, khi được nhân viên thông báo chuyến bay từ Vũ Hán tới Paris đã đóng cửa 14 phút, nữ hành khách mất bình tĩnh đã xông tới tát nữ nhân viên 2 lần. Được biết, nữ hành khách hiện đang là nghiên cứu sinh một trường đại học nổi tiếng ở Vũ Hán, đi cùng chồng con lúc xảy ra sự việc.

Nữ hành khách bị bắt vì hành vi thô lỗ vô lối với nhân viên sân bay
Nữ hành khách bị bắt vì hành vi thô lỗ vô lối với nhân viên sân bay

Cư dân mạng Trung Quốc rất bất bình trước sự việc và cho rằng cần mức phạt mạnh tay hơn với cách hành xử vô lối này.

Ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may

Ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may

Tờ Channel News Asia đưa tin về một nữ du khách 76 tuổi ném những đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may mắn khiến toàn bộ chuyến bay phải tạm hoãn để kiểm tra an toàn.

Sự việc xảy ra hồi tháng 10/2017 tại sân bay An Khánh thuộc tỉnh An Huy. Khi đó, nữ hành khách đi chuyến bay của hãng Lucky Air. Sau đó, người này bị cảnh sát tạm giữ.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra động cơ máy bay sau khi bị ném đồng xu
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra động cơ máy bay sau khi bị ném đồng xu

Trước đó hồi tháng 6/2017, một sự việc tương tự xảy ra. Hãng tin Pháp cho biết, một hành khách nữ quốc tịch Trung Quốc cũng ném 9 đồng xu vào động cơ máy bay trước giờ khởi hành cùng mục đích cầu cho chuyến bay suôn sẻ.

Chờ chuyến, khách thản nhiên nấu mỳ giữa sân bay

Sự việc xảy ra tại sảnh khởi hành của sân bay quốc tế ở Hong Kong vào tháng 6/2017. Trong lúc chờ chuyến tới London, nhóm hành khách Trung Quốc thản nhiên lôi nồi điện nấu mỳ ngay trong sân bay. Cả nhóm thậm chí ăn uống rất vô tư trước sự chứng kiến của hàng trăm người xung quanh.

Khách Trung Quốc nấu cơm giữa sân bay
Khách Trung Quốc nấu cơm giữa sân bay

Đây không phải lần đầu các vị khách đến từ Trung Quốc gây ra nhiều “phiền toái” ở sân bay Hong Kong. Trở lại thời điểm năm 2015, một vị khách nam đến từ Sơn Đông vô tư mang nồi cơm điện ra hành lang sân bay chuẩn bị nấu ăn. Hành động này cũng nhận phải vô số lời chỉ trích từ phía hành khách có mặt tại đó.

Mải chụp ảnh “tự sướng” làm vỡ tác phẩm hàng tỷ đồng

Mải chụp ảnh “tự sướng” làm vỡ tác phẩm hàng tỷ đồng

Vụ việc xảy ra tại một triển lãm nghệ thuật mang tên “Hypercaine” ở Los Angeles hồi tháng 7/2017.

Theo hình ảnh ghi lại từ video an ninh, một nữ du khách trẻ tuổi mải mê ngồi xổm trước các kệ trưng bày để chụp ảnh selfie. Tuy nhiên, do ngồi quá sát và cô gái mất thăng bằng nên đã ngã về phía sau. Theo hiệu ứng domino, các kệ trưng bày đồng loạt đổ. Trong số 10 chiếc vương miện bị văng xuống đất, 3 tác phẩm bị hư hỏng không thể khôi phục, thiệt hại lên tới hơn 200.000 USD (hơn 4.5 tỷ đồng).

Những hành vi "xấu xí" khi du lịch nước ngoài của khách Trung Quốc - 4

Danh tính của nữ du khách được xác nhận là một vị khách người Trung Quốc.

Huy Hoàng

Theo SCMP/CNA/SH