Những điều lạ lùng chỉ có thể thấy ở Trung Quốc

(Dân trí) - Tại “quốc gia đông dân nhất thế giới”, người ta luôn bắt gặp nhiều điều bất ngờ lạ lùng nhất không đâu có được.

Những điều lạ lùng chỉ có thể thấy được ở Trung Quốc

Chỉ có ở riêng Trung Quốc mới thấy cảnh cá sấu và cá mập được bày bán nguyên cả con.
Chỉ có ở riêng Trung Quốc mới thấy cảnh cá sấu và cá mập được bày bán nguyên cả con.
Ở một số vùng tại Trung Quốc, cảnh sát dùng ngỗng để thay thế chó nghiệp vụ. Họ cho rằng, loài gia cầm này có tầm nhìn tốt hơn chó.
Ở một số vùng tại Trung Quốc, cảnh sát dùng ngỗng để thay thế chó nghiệp vụ. Họ cho rằng, loài gia cầm này có tầm nhìn tốt hơn chó.
Du khách có thể mua được món cua tươi sống trong các máy bán hàng tự động. Chúng được giữ ở nhiệt độ khoảng 5 độ C.
Du khách có thể mua được món cua tươi sống trong các máy bán hàng tự động. Chúng được giữ ở nhiệt độ khoảng 5 độ C.
Tắc đường kiểu Trung Quốc. Tại một số đô thị lớn, tắc đường đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật. Nếu bị kẹt trong đám tắc nhưng cần thoát ra ngoài để xử lý công việc, bạn có thể gọi cho dịch vụ chống tắc đường. 2 người được cử tới để hỗ trợ bạn. Một người sẽ lái xe của bạn về nơi an toàn, người còn lại làm nhiệm vụ chở bạn ra khỏi chỗ tắc bằng xe máy.
Tắc đường kiểu Trung Quốc. Tại một số đô thị lớn, tắc đường đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật. Nếu bị kẹt trong đám tắc nhưng cần thoát ra ngoài để xử lý công việc, bạn có thể gọi cho dịch vụ chống tắc đường. 2 người được cử tới để hỗ trợ bạn. Một người sẽ lái xe của bạn về nơi an toàn, người còn lại làm nhiệm vụ chở bạn ra khỏi chỗ tắc bằng xe máy.
Trung Quốc được coi là “thiên đường” của hàng giả hàng nhái. Trên các đường phố, du khách thấy xuất hiện nhan nhản những cửa hàng nhái tên nhiều thương hiệu lớn thế giới.
Trung Quốc được coi là “thiên đường” của hàng giả hàng nhái. Trên các đường phố, du khách thấy xuất hiện nhan nhản những cửa hàng nhái tên nhiều thương hiệu lớn thế giới.
Là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất thế giới, thứ người Trung Quốc quan tâm nhất hiện nay là không khí sạch. Bởi vậy, mặt hàng đặc biệt đóng lon này trở nên “đắt như tôm tươi” ở quốc gia này. Được biết, Bắc Kinh đang là đô thị có mức ô nhiễm khủng khiếp nhất thế giới. Người dân ở đây cũng quan tâm đặc biệt tới sản phẩm này. Những lon không khí sạch được rao bán với nhiều mùi vị khác nhau.
Là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất thế giới, thứ người Trung Quốc quan tâm nhất hiện nay là không khí sạch. Bởi vậy, mặt hàng đặc biệt đóng lon này trở nên “đắt như tôm tươi” ở quốc gia này. Được biết, Bắc Kinh đang là đô thị có mức ô nhiễm khủng khiếp nhất thế giới. Người dân ở đây cũng quan tâm đặc biệt tới sản phẩm này. Những lon không khí sạch được rao bán với nhiều mùi vị khác nhau.
Trang trại nuôi gián. Những con côn trùng này được nuôi dưỡng và sử dụng trong đông y Trung Quốc như một vị thuốc. Ở đây cũng xuất hiện những trang trại nuôi gián.
Trang trại nuôi gián. Những con côn trùng này được nuôi dưỡng và sử dụng trong đông y Trung Quốc như một vị thuốc. Ở đây cũng xuất hiện những trang trại nuôi gián.
Với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão hiện nay, Trung Quốc đang xuất hiện “thành phố ma” ngày một nhiều. Rất nhiều đô thị lớn mọc lên nhưng hoàn toàn vắng bóng con người.
Với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão hiện nay, Trung Quốc đang xuất hiện “thành phố ma” ngày một nhiều. Rất nhiều đô thị lớn mọc lên nhưng hoàn toàn vắng bóng con người.
Tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, có bày bán một loại móc khóa rất đặc biệt. Bên trong chứa những động vật còn tươi sống như thằn lằn hay cá cảnh. Chúng bị đặt trong túi nilon kín mít, chứa oxy hóa và chút thức ăn. Chủ cửa hàng cho biết, những sinh vật này có thể sống tới 3 tháng mà không cần ăn. Trên thực tế, chúng sẽ chết chỉ sau vài tuần vì thiếu thức ăn và oxy. Loại móc chìa khóa này gặp nhiều ý kiến phản đối từ những nhà bảo vệ động vật.
Tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, có bày bán một loại móc khóa rất đặc biệt. Bên trong chứa những động vật còn tươi sống như thằn lằn hay cá cảnh. Chúng bị đặt trong túi nilon kín mít, chứa oxy hóa và chút thức ăn. Chủ cửa hàng cho biết, những sinh vật này có thể sống tới 3 tháng mà không cần ăn. Trên thực tế, chúng sẽ chết chỉ sau vài tuần vì thiếu thức ăn và oxy. Loại móc chìa khóa này gặp nhiều ý kiến phản đối từ những nhà bảo vệ động vật.
Một số tòa nhà cao ốc ở Trung Quốc có gắn lưới an toàn bên ngoài, phòng chống việc nhân viên nhảy từ trên cao xuống tự sát.
Một số tòa nhà cao ốc ở Trung Quốc có gắn lưới an toàn bên ngoài, phòng chống việc nhân viên nhảy từ trên cao xuống tự sát.

Hoàng Hà

Theo BS