Những điểm tránh nóng tuyệt vời của ngày hè oi bức!

Để tránh cái oi, nóng của mùa hè, bạn và gia đình có thể chọn những điểm tránh nắng hoàn hảo lại vô cùng gần gũi với thiên nhiên dưới đây.

Vườn Quốc gia Ba Vì

Chỉ cách Hà Nội 50 km về phía Tây, Vườn quốc gia Ba Vì thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Phong cảnh hùng vĩ của núi rừng, cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, hệ thực vật hấp dẫn cùng khí hậu quanh năm mát mẻ rất thích hợp cho những hộ gia đình nghỉ ngơi. Tại đây hiện có rất nhiều khu giải trí vui chơi hấp dẫn như Khoang Xanh, Suối Tiên, Ao Vua, Thác Ngà, Suối Ngọc… cùng rất nhiều resort nghỉ dưỡng, dịch vụ đa dạng.

Những điểm tránh nóng tuyệt vời của ngày hè oi bức! - 1
Ảnh minh họa từ internet

Còn nếu là người ưa thích tìm hiểu, khám phá thì những di tích lịch sử, văn hóa như: Đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, nhà thờ Bác Hồ hay tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa,… sẽ là điểm đến bạn nên thử ít nhất một lần.

Du khách sẽ được trải nghiệm một buổi tối thú vị với thiên nhiên hoang dã bao quanh. Ngoài ra, nếu đi đông người, có thể thuê nhà sàn để ngủ lại qua đêm. Giá vé vào cửa ở vườn quốc gia Ba Vì là 40.000 đồng/ người lớn, giảm giá một nửa cho học sinh, sinh viên, trẻ em.

Đồng Mô, Ba Vì

Cũng chỉ cách Hà Nội 40 km về phía Tây, Khu du lịch sinh thái Đồng Mô thuộc quần thể Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng là gợi ý thú vị cho bạn trong việc tìm kiếm những điểm tránh nắng thú vị gần Hà Nội.

Những điểm tránh nóng tuyệt vời của ngày hè oi bức! - 2
Ảnh minh họa từ internet

Khu du lịch Đồng Mô được coi là điểm du lịch lý tưởng của du khách với không gian đẹp có gần 1.200ha diện tích mặt hồ và 21 hòn đảo lớn nhỏ hình thành tour du lịch khép kín với nhiều loại sản phẩm du lịch đặc sắc. Không những vậy với không gian đẹp, xanh mát, thoáng đãng, Đồng Mô cũng rất phù hợp cho việc tổ chức các chương trình teambuiding, cắm trại hay câu cá trên hồ.

Khoang Xanh, Suối Tiên – Ba Vì, Hà Nội

Đây là địa điểm rất gần Hà Nội, chỉ khoảng 48km, trong đó 30km là đường cao tốc. Suối thác nơi đây đẹp tuyệt vời, nước trong vắt nhìn xuống tận đáy. Có rất nhiều điểm để tắm suối. Không gian Khoang Xanh, Suối tiên rấ mát mẻ vì có nhiều cây xanh. Các khu ăn, chơi nghỉ gần nhau, thuận tiện cho khách du lịch, giá cả dịch vụ cũng rất hợp lý.

Những điểm tránh nóng tuyệt vời của ngày hè oi bức! - 3
Ảnh: khoangxanh.com

Ngoài ra đây cũng là điểm vui chơi thú vị cho các bạn trẻ với nhiều trò chơi như âm cung huyền bí, trượt nước, bơi thuyền, đạp vịt, đu quay sao chổi, trượt patin. Các khu vui chơi của trẻ em cũng có nhiều trò như tàu hỏa, đu quay, nhà bóng, bể vầy thiếu nhi, thung lũng khủng long.

Công viên Yên Sở

Nếu bạn không muốn đi xa, có thể đến Công viên Yên Sở để cắm trại, mở tiệc nướng ngoài trời tránh nóng.Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) có diện tích lên tới 382 ha, được bao phủ bởi cây xanh, hồ nước và các công trình văn hoá - giải trí. Đây là điểm dã ngoại thú vị nằm ngay phía nam của trung tâm thủ đô Hà Nội.

Những điểm tránh nóng tuyệt vời của ngày hè oi bức! - 4
Ảnh: Công viên Yên Sở

Với lối kiến trúc mang trải nghiệm vừa hiện đại vừa truyền thống. Công viên Yên Sở đã đạt được giải thưởng cao quý về Thiết kế Kiến trúc cảnh quan năm 2011 được trao tặng bởi Viện Kiến trúc Cảnh quan Malaysia (ILAM).

Nếu du khách đến với công viên có thể được ngắm nhìn và trải nghiệm lối kiến trúc độc đáo như: nhà triển lãm, bến thuyền, vườn trúc ma trận, sân khấu bán nguyệt, sân khấu tròn, làng văn hóa, đảo Ngọc...

Theo An Nhiên

VNmedia