Những điểm đến lãng mạn nhất Hà Thành với dân “nghiền ảnh”

(Dân trí) - Ở một thành phố bé nhỏ như Hà Nội việc chọn các địa điểm chụp ảnh đẹp cũng thay đổi theo mùa. Những nơi tưởng chừng hoang vắng, cũ kỹ,… khi lên ảnh lại có sự hấp dẫn lạ kỳ. Hãy ghé thăm những địa chỉ dân “nghiền ảnh” mê tít.

Vẻ đẹp cổ kính của ở Hà Nội đã khiến nhiều du khách, các bạn trẻ và các đôi uyên ương muốn lưu giữ hình ảnh đẹp thơ mộng và cổ kính của mình tại đây. Hà Nội vốn đẹp, nhưng không vì thế mà việc chọn địa điểm chụp ảnh đẹp trở nên dễ dàng bởi vì nơi đâu cũng đẹp cả mà còn phụ thuộc vào sở thích cách nhìn của mỗi người. Ở một thành phố bé nhỏ như Hà Nội việc chọn các địa điểm chụp ảnh đẹp tại đây cũng thay đổi theo mùa. Mỗi mùa có một nét riêng, một vẻ đẹp riêng…
 
(Ảnh: dulichvietnam

(Ảnh: dulichvietnam)

Được lang thang dạo quanh phố cổ, hồ Gươm, thăm Lăng Bác vào sáng sớm và thăm một loạt các ngôi chùa cổ đó là những hình ảnh đẹp cổ kính xen lẫn với phố phường hiện đại... Mà bất cứ ai khi tới Hà Nội một ngày thôi là yêu rồi.

Theo những người đam mê ảnh thì địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội đó chính là: Ga Yên Viên, Cầu Long Biên hay các con phố trải đầy lá vàng rơi luôn là nơi khơi gợi cảm hứng sáng tác. Hay nét tinh khôi của hoa sưa, bạt ngàn như cánh đồng lau hay vàng rực như cây lộc vừng ở Hồ Gươm đều là những điểm để bạn chụp ảnh tuyệt đẹp...

Khác với nhiều loài cây thường rụng lá về mùa thu và mùa đông, cây lộc vừng lại đổ lá mỗi khi xuân về. Khoảnh khắc tán lá xanh um, tươi tốt của cây lộc vừng cổ thụ chuyển sang màu vàng rực rỡ, soi sáng một góc hồ đã được mệnh danh là “Mùa thu châu Âu ở Hà Nội”.

(Ảnh: VOV)

(Ảnh: VOV)

Lộc vừng đẹp không chỉ bởi tán lá rộng, tươi tốt sum suê, bởi dáng đứng cứng cáp, sừng sững bên cạnh hồ mà còn đẹp bởi cách mà những nhánh cây sà xuống mặt hồ, in bóng xuống cái nền xanh ngắt ấy, tạo nên một cảnh đẹp vô cùng nên thơ ngay giữa trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của rất đông người qua đường và khách du lịch tới Hà Nội.

Vườn hoa Tây Tựu cũng là “điểm ngắm” hiện nay của các tay máy, vào dịp cuối năm bạn cũng có thể đến làng hoa lớn nhất Hà Nội hiện nay để du ngoạn thưởng thức hương sắc của làng hoa Tây Tựu.

(Ảnh: Datviet)

(Ảnh: Datviet)

Chào đón du khách đến với làng hoa vào thời điểm này là hàng ngàn thửa ruộng hoa hồng, cúc, ly, lay ơn, thược dược, vi-o-let… rực rỡ sắc màu. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi biết rằng những người chủ ruộng hoa rất dễ tính và hiếu khách, sẽ cho phép bạn vào ruộng chụp ảnh mà không hề thu phí.

Cùng với Tây Tựu, mùa này nhiều du khách cũng thích rong ruổi tới những cánh đồng cải vàng để ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn cả năm chỉ có một lân. Du khách có thể tìm đến dưới chân cầu Thanh Trì, đoạn bắc qua Gia Lâm, hoặc vườn cải ven đê sông Đuống ở Bắc Ninh để sáng tác. Thời gian hoa nở, từ cuối tháng 11 tới tháng 1 hàng năm.

Minh Phan