Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích

(Dân trí) - Mặc dù ở vị trí quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Obama vẫn luôn dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Cùng khám phá những điểm đến được gia đình ông Obama chọn lựa.

1. Rome, Ghana, Moscow và đảo Marth Vineyard

Tháng 8/2009, là mùa hè đầu tiên trong cương vị tổng thống nước Mỹ của ông Obama. Mặc dù trường đã nghỉ hè nhưng giáo dục vẫn là ưu tiên hàng đầu trong gia đình tổng thống. Tại Rome, họ thu xếp thời gian để các cô con gái học làm kem gelato và bánh ngọt. Họ cũng đã đi thăm quan điện Kremlin, gặp gỡ Giáo hoàng Benedict XVI và tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Charles J. Ogletree, giáo sư luật tại Đại học Harvard và là một người bạn thân của gia đình tổng thống nói rằng, ông bà Obama muốn con cái của mình nhìn thấy sự đa dạng của thế giới, những cơ hội tuyệt vời có thể xảy đến, cũng như những sự đau khổ ở xung quanh.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 1

Gia đình tổng thống Obama trong chuyến thăm điện Kremlin, 2009

Hai cô con gái cũng cùng tham gia một kỳ nghỉ với bố mẹ mình tại đảo Martha Vineyard, ít nhất có ba loại đồ uống đã được pha chế dành riêng cho tổng thống để tỏ lòng kính trọng ông và gia đình, mang tên: Obamarita, Obamatini và Ale to the Chief.

2. Thị trấn Bar Harbor, bang Maine, Hoa Kỳ

Tháng 7/2010, theo thư ký báo chí Nhà Trắng, chuyến đi đến Maine là cơ hội để khám phá Vườn quốc gia Arcadia, sau một chuyến thăm thú vị ngắn ngày đến Yellowstone mùa hè trước.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 2

Tổng thống Obama đang ăn kem và trò chuyện với khách du lịch trên thị trấn Bar Harbor

Trong vòng một giờ sau khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh tại sân bay địa phương, gia đình tổng thống Obama đã khám phá những con đường của công viên bằng xe đạp. Sau chuyến đi kéo dài 90 phút, đoàn xe hộ tống tổng thống đã đưa họ lên núi đỉnh Cadillac, cao 457 mét so với mực nước biển và là đỉnh núi cao nhất trên bờ biển Đại Tây Dương. Tại đây, gia đình tổng thống đi dạo theo những con đường mòn dọc bờ núi, sau đó họ dừng chân tại trung tâm thành phố cảng Bar Harbor để hai cô con gái thưởng thức những que kem mát lạnh.

3. Đảo Martha Vineyard, tháng 8/ 2011

Đây là một giai đoạn rất nhạy cảm của nước Mỹ khi mà tổng thống Obama dễ gặp phải những lời chỉ trích rằng ông dành thời gian đi nghỉ trong khi nền kinh tế Mỹ đang gặp rất nhiều bất ổn.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 3

Tổng thống đạp xe cùng con gái trên đảo Martha Vineyard, 2011

Đi cùng gia đình ông Obama trong chuyến đi này gồn có khoảng 150 người, bao gồm cả trưởng ban cố vấn chống khủng bố John O. Brennan, các mật vụ, phụ tá quân sự và nhân viên. Bằng việc này, tổng thống gửi một thông điệp đến người dân rằng kì nghỉ của ông đơn giản là một cách thay đổi địa điểm làm việc, và ông hiểu rằng, ông có trách nhiệm phải thực hiện 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong một năm.

Tuy nhiên, trong chuyến đi của mình, ông Obama vẫn dành thời gian để chơi golf và đưa con gái đến Bunch of Grapes, một hiệu sách ở Vineyard Haven.

4. Trại Camp David, Marry Land, tháng 7/2012

Đây là năm tái tranh cử của tổng thống Obama. Thay vì kì nghỉ thông thường diễn ra vào tháng Tám tại đảo Marths Vineyard thì gia đình tổng thống Obama chọn trại Camp David tại Marry Land cho kì nghỉ sớm đầu tháng Bảy của mình.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 4

Tổng thống Obama tại trại Camp David, 2012

Camp David là một khu cắm trại quân sự bằng gỗ dành cho các gia đình tổng thống Mỹ, nằm trên núi giữa rừng. Ở nơi đây có phòng spa, hồ bơi, sân chơi bowling, sân tennis, sân golf, chuồng ngựa và sân trượt băng.

5. Đảo Marth Vineyard, tháng 8/2013

Thời gian này, hai cô con gái Malia và Sasha đang tham dự trại hè nên ông bà Obama có kì nghỉ kéo dài một tuần đầy lãng mạn cho riêng mình trên đảo Marth Vineyard. Họ đã ăn tối riêng tại Sweet Life Café, dự tiệc cocktail và chơi golf với bạn bè.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 5

Đây được coi là kỳ nghỉ lãng mạn riêng dành cho hai vợ chồng tổng thống khi các cô con gái vắng mặt vì tham dự trại hè

6. Quần đảo Hawaii, tháng 12/2014

Hai cô con gái của tổng thống Obama đã bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Ngày 19 tháng 12, Sasha trong một chiếc váy trắng và sandal, Malia mặc đầm chấm bi bước xuống khỏi chuyên cơ Air Force One sau chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Gia đình ông Obama đã có nghỉ ngơi tại bờ biển đầy cát trắng tại căn cứ không quân Bellows ở Oahu.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 6

Tổng thống Obama dắt tay con gái trong kỳ nghỉ tại Hawaii

8. Giáng sinh ở Hawaii, tháng 12/ 2015

Đón Giáng sinh và năm mới tại Hawaii là một truyền thống của gia đình tổng thống Obama, lý do đơn giản vì đây là nơi tổng thống gắn bó cả tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Nhưng trong chuyến đi vào năm 2015, gia đình tổng thống còn dừng chân tại San Bernardini, California để chia sẻ với những mất mát của các gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng xảy ra thời gian trước đó. Chuyến thăm hỏi kéo dài đến tận khuya tại thư viện của một tường trung học, vợ chồng tổng thống đã thăm hỏi, động viên thân nhân của 14 nạn nhân xấu số đã tử vong trong vụ thảm sát.

Những điểm đến được gia đình tổng thống Obama yêu thích - 7

Tổng thống cùng con gái lớn Malia thưởng thức những que kem nổi tiếng của quần đảo Hawaii, 2015.

Sáng ngày hôm sau, gia đình tổng thống Obama hạ cánh tại sân bay Hickam, thuộc căn cứ Trân Châu Cảng. Họ đã có hai tuần nghỉ ngơi tại vùng đảo xinh đẹp này với rất nhiều hoạt động thú vị như tắm biển, chơi golf và leo núi.

H. Nguyên

Theo NYtimes