Những địa điểm du xuân hấp dẫn dịp đầu năm

(Dân trí) - Có rất nhiều địa điểm du xuân hấp dẫn để du khách chọn làm điểm đến đầu năm. Đó có thể là những phút giây hạnh phúc khi hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ tại vùng Tây Bắc hay đến những nơi linh thiêng, như đền, chùa… để cầu phúc, cầu may mắn.

Thị trấn SaPa – Lào Cai

Sa Pa là điểm lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt và du khách quốc tế trong những ngày đầu năm. Nơi đây ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây, tạo nên bức tranh có bố cục hài hoà, có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời vùng đất phía Tây Bắc.

Những địa điểm du xuân hấp dẫn dịp đầu năm


Vào mùa xuân, cảnh quan của SaPa càng trở nên hấp dẫn. Đến Sa Pa, du khách được trải nghiệm những phút giây lãng mạn, hạnh phúc, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, trong lành. Thời điểm này, du khách còn được thưởng thức thêm không khí đón mùa Xuân mới, được tham gia những lễ hội đầu năm mang đậm bản sắc văn hóa nơi đây.

Cao nguyên Mộc Châu – Sơn La

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) luôn thu hút du khách phương xa bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp bất kể là mùa nào trong năm. Nhưng đẹp nhất là vào mùa Xuân, khi hoa đào, hoa mận, hoa cải nở trắng núi rừng...

Những địa điểm du xuân hấp dẫn dịp đầu năm


Nếu như mùa đông, Mộc Châu quyến rũ bởi những cánh đồng hoa cải đua nhau bung hoa tráng muốt thì vào mùa xuân là cả một khoảng trời mộng mơ, xanh ngút ngàn của những đồi chè, thảm cỏ mơn mởn.

Vào dịp mùa xuân, đến với Mộc Châu, khách du lịch có thể lang thang trên những đồi chè, đồi mận, ngắm bầu trời xanh trong. Ngoài ra, du khách cũng sẽ được tham dự Lễ hội Hoa ban (hay còn gọi là Lễ hội Sên bản, Sên mường) là lễ hội cầu mưa, cầu phúc cho bản, mường của đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 2 âm lịch, khi hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng Tây Bắc.

Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang

Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang được công nhận là một trong số ít những công viên địa chất toàn cầu với các núi đá có tuổi khác nhau từ cách đây 400 – 600 triệu năm.

Những địa điểm du xuân hấp dẫn dịp đầu năm


Tới vùng đất này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng địa thế núi non hiểm trở, thác đá, hang động, nhũ đá mà còn được tìm hiểu bản sắc các dân tộc vùng cao độc đáo. Trong suốt hành trình từ Hà Nội lên cao nguyên đá Đồng Văn quý khách cũng sẽ được tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp như: dốc Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên, đèo Mã Pí Lèng, chợ phiên Mèo Vạc.

Các địa điểm tại Hà Nội

Nhắc đến những địa điểm du xuân ở thủ đô không thể không nhắc đến Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long , Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay công viên nước Hồ Tây... Vào những ngày đầu năm, những địa điểm trên không chỉ được trang hoàng lộng lẫy mà còn diễn ra nhiều chương trình triển lãm, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch.

Những địa điểm du xuân hấp dẫn dịp đầu năm


Ngoài ra, nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô cũng được người dân chọn làm địa điểm du xuân, vãn cảnh và cầu mong năm mới cho cả gia đình như chùa Thầy, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ...

Các điểm đi lễ đầu năm

Du xuân, lễ chùa đầu năm với tâm niệm mang lộc về nhà và câu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình từ lâu đã là truyền thống quý báu của người dân Việt. Những ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng như chùa Yên Tử, chùa Hương, chùa Bái Đính… luôn là địa điểm không nên bỏ lỡ trong ngày xuân ở miền Bắc.

Mùa lễ hội chùa Hương kéo dài từ sau tết Nguyên đán đến tháng ba âm lịch. Du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh núi cao rừng thẳm, suối dài được kết hợp hài hòa giữa một vùng đồng bằng ruộng lúa xanh tươi.

Nổi tiếng không kém chùa Hương chính là chùa Yên Tử, Quảng Ninh, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất.

Nằm ở tỉnh Ninh Bình và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất cố đô. Chùa Bái Đính chính là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á với 500 tượng La Hán được tạc bằng đá trắng nguyên khối tinh xảo, sống động.

Nhữ Trang (tổng hợp)