Những cổ động viên lạ đời nhất khuấy động bữa tiệc World Cup

(Dân trí) - Du khách trên khắp thế giới đã đổ bộ về Nga để hòa mình trong không khí sôi động mùa World Cup. Và những cổ động viên của từng nước không quên “biến hình” độc đáo, khuấy động bữa tiệc bóng đá 4 năm mới có 1 lần thêm cuồng nhiệt.

Du lịch Nga đang trong mùa làm ăn bội thu khi đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Bên cạnh những trận túc cầu nảy lửa, bên ngoài các khán đài, người ta thấy vô số các cổ động viên “lạ đời” trong trang phục đặc biệt, mang đậm dấu ấn của từng nền văn hóa, quốc gia, giúp ngày hội bóng đá thêm đa sắc màu.

Những cổ động viên lạ đời nhất khuấy động bữa tiệc World Cup - 1

Ngày hội bóng đá còn là dịp các cổ động viên thể hiện bản sắc văn hóa của từng vùng miền, dân tộc. Ngoài thể hiện tình yêu mãnh liệt với bóng đá, người hâm mộ còn mang tới những bộ trang phục cầu kỳ, lạ mắt, những đặc trưng từng quốc gia.

Thậm chí qua từng bộ trang phục, người ta có thể đoán được đây là cổ động viên của nước nào. Trong hình là một cổ động viên đến từ Mexico với chiếc mũ hình chim đại bàng săn mồi và tấm băng rôn với nội dung Người bạn của nước Nga.
Thậm chí qua từng bộ trang phục, người ta có thể đoán được đây là cổ động viên của nước nào. Trong hình là một cổ động viên đến từ Mexico với chiếc mũ hình chim đại bàng săn mồi và tấm băng rôn với nội dung "Người bạn của nước Nga'.
Còn đây là các cổ động viên đến từ Brazil trước sân vận động ở thủ đô Moscow - nơi chuẩn bị diễn ra trận so tài giữa Argentina và Iceland.
Còn đây là các cổ động viên đến từ Brazil trước sân vận động ở thủ đô Moscow - nơi chuẩn bị diễn ra trận so tài giữa Argentina và Iceland.
Cổ động viên của Thụy Sỹ và Brazil trong trang phục lạ mắt, trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình.
Cổ động viên của Thụy Sỹ và Brazil trong trang phục lạ mắt, trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình.
Một nữ cổ động viên mặc chiếc áo nước Nga, đi cà kheo, vẫy chào trước ống kính phóng viên bên ngoài sân vận động ở Sochi, nơi chuẩn bị trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Một nữ cổ động viên mặc chiếc áo nước Nga, đi cà kheo, vẫy chào trước ống kính phóng viên bên ngoài sân vận động ở Sochi, nơi chuẩn bị trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Một cổ động viên lớn tuổi người Mexico đã nhuộm râu và tóc theo màu của quốc kỳ.
Một cổ động viên lớn tuổi người Mexico đã nhuộm râu và tóc theo màu của quốc kỳ.

Một cổ động viên đến từ Peru mang theo hình nộm của llama - một loài lạc đà không biếu được coi là biểu tượng của quốc gia vùng Nam Mỹ. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Peru rất đáng tiếc đã sớm chia tay WC năm nay.

Một cổ động viên đến từ Peru mang theo hình nộm của llama - một loài lạc đà không biếu được coi là biểu tượng của quốc gia vùng Nam Mỹ. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Peru rất đáng tiếc đã sớm chia tay WC năm nay.

Nhìn màu áo có thể đoán ra ngay đây là cổ động viên đến từ Argentina. Cả hai đang xem bản đồ chỉ dẫn ga tàu điện ngầm tại thủ đô Moscow.
Nhìn màu áo có thể đoán ra ngay đây là cổ động viên đến từ Argentina. Cả hai đang xem bản đồ chỉ dẫn ga tàu điện ngầm tại thủ đô Moscow.
Người hâm mộ xứ sở bò tót trong trang phục đặc biệt, khuấy động bên ngoài sân cỏ trước khi diễn ra trận túc cầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Người hâm mộ xứ sở bò tót trong trang phục đặc biệt, khuấy động bên ngoài sân cỏ trước khi diễn ra trận túc cầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Cổ động viên Brazil mang theo cả trống và những điệu nhảy samba sôi động, trước khi vào sân cổ vũ cho Thụy Sỹ và Brazil.
Cổ động viên Brazil mang theo cả trống và những điệu nhảy samba sôi động, trước khi vào sân cổ vũ cho Thụy Sỹ và Brazil.
Nhan sắc của những bóng hồng trên khán đài luôn trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông.
Nhan sắc của những bóng hồng trên khán đài luôn trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông.
Người hâm mộ Nigeria mang tới khán đài những bộ cánh sặc sỡ, đặc trưng của quốc gia châu Phi.
Người hâm mộ Nigeria mang tới khán đài những bộ cánh sặc sỡ, đặc trưng của quốc gia châu Phi.
Cổ động viên Argentina mang theo hình nộm của Lionel Messi và Angel Di Maria. Sau hai trận đấu vòng bảng, đội tuyển quốc gia của họ đang đứng trước nguy cơ về nước sớm, nếu không vượt qua Nigeria trong lượt đấu cuối.
Cổ động viên Argentina mang theo hình nộm của Lionel Messi và Angel Di Maria. Sau hai trận đấu vòng bảng, đội tuyển quốc gia của họ đang đứng trước nguy cơ về nước sớm, nếu không vượt qua Nigeria trong lượt đấu cuối.

Huy Hoàng

Ảnh: Sputnik