Nhóm thực khách gây loạn nhà hàng Trung Quốc vì tưởng nhầm bị phục vụ thịt chó

(Dân trí) - Tưởng nhầm bị phục vụ món thịt chó, nhóm thực khách bực tức đập phá, kêu gọi đóng cửa một nhà hàng Trung Quốc.

Nhóm thực khách gây loạn nhà hàng Trung Quốc vì tưởng nhầm bị phục vụ thịt chó

Sự cố xảy ra tại một nhà hàng Trung Quốc mở tại thành phố Lima, Peru. Cụ thể, vào tháng 1 vừa qua, một nhóm thực khách người địa phương tới nhà hàng Chifa Asia để dùng bữa. Tuy nhiên, họ nghi ngờ món ăn được đầu bếp đưa lên là thịt chó, chứ không phải thịt bò.

Nhóm thực khách người địa phương đập phá nhà hàng Trung Quốc vì tưởng rằng nơi này phục vụ món thịt chó
Nhóm thực khách người địa phương đập phá nhà hàng Trung Quốc vì tưởng rằng nơi này phục vụ món thịt chó

Nhóm khách cùng người bảo vệ động vật ở thành phố Lima rất phẫn nộ. Họ xông vào yêu cầu chủ nhà hàng phải dừng việc chế biến thịt chó tại đây. Trong 3 ngày liên tiếp, rất đông thực khách quá khích kéo tới đây đập phá đồ đạc, yêu cầu chủ quán phải đóng cửa.

Đối diện với sự phẫn nộ của đám đông và chính quyền, chủ nhà hàng, anh Liu Xiunhuan đã gửi mẫu thịt đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nhà hàng Chifa Asia chế biến bằng thịt bò, chứ không phải thịt chó như nhóm thực khách trên nhầm tưởng.

Nhà hàng Trung Quốc ở Lima, Peru đã mở cửa trở lại sau khi được minh oan
Nhà hàng Trung Quốc ở Lima, Peru đã mở cửa trở lại sau khi được minh oan

Suốt nhiều tuần đóng cửa vì áp lực dư luận, mới đây, nhà hàng Chifa Asia được minh oan và đã mở cửa trở lại. Chủ quán Liu cho biết, anh không quá buồn phiền vì sự cố kể trên. Ngược lại, nhờ sụ việc này, nhà hàng anh liên tục được truyền thông địa phương đưa tin, nhờ đó trở nên nổi tiếng hơn.

Một món thịt được chụp lại trong gian bếp của nhà hàng
Một món thịt được chụp lại trong gian bếp của nhà hàng

Nếu như thịt chó là món ăn được một số quốc gia châu Á ưa thích trong đó có Việt Nam, thì với người dân ở nhiều nơi trên thế giới, ăn thịt chó được coi là điều không thể chấp nhận được.

Quốc Việt

Theo NS