Nhiều người Sài Gòn xuất ngoại du xuân

(Dân trí) - Là thành phố lớn bậc nhất cả nước, TPHCM có nhiều điểm du xuân lý tưởng như Đường hoa, Đường sách, Hội hoa xuân… Nhưng nhiều người dân vẫn cùng gia đình xuất ngoại đón Tết.

Người Sài Gòn xuất ngoại du xuân

Mùng 2 tết, các khu vui chơi ở TPHCM bắt đầu đông khách du xuân. Khoảng 9 giờ sáng, mật độ khách tham quan đến Thảo Cầm Viên đông dần. Từng dòng người kéo về đây vừa để tham quan, vui chơi vừa để nhìn ngắm những chú khỉ trong năm Bính Dần.

Anh Phạm Văn Cường (quận Tân Phú) cho biết: “Ngày xuân sau khi đã thăm viếng và chúc tết ông bà mình cũng muốn dẫn bé đến sở thú để cho bé trải nghiệm, tìm hiểu về các con vật. Vả lại, năm khỉ đi ngắm khỉ và chụp hình với khỉ cũng thú vị đó chứ…”.

Sở thú là địa điểm đặc biệt thu hút trẻ em.
Sở thú là địa điểm đặc biệt thu hút trẻ em.

Một đại gia đình đang lưu hình ảnh kỉ niệm.
Một đại gia đình đang lưu hình ảnh kỉ niệm.

Cách Thảo Cầm Viên không xa, khu vực đường sách và đường hoa thu hút khá đông người dân TP và các tỉnh lân cận về đây tham quan, chụp ảnh. Có thể bắt gặp hình ảnh cả gia đình 3 thế hệ ra đây chụp ảnh lưu niệm, các bạn nam thanh nữ tú rạng ngời trong sắc xuân.

Khu vực đường sách.
Khu vực đường sách.

Đường hoa Nguyễn Huệ.
Đường hoa Nguyễn Huệ.

Các điểm vui chơi khác trong thành phố như Hội hoa xuân, Đầm Sen, Suối Tiên, nhà vườn Long Thuận… cũng bắt đầu chật kín người sau ngày mùng 1 vắng vẻ vì người dân lo chúc tết ông bà, người thân.

Phiên chợ quê trong chương trình Tết sum vầy diễn ra tại nhà vườn Long Thuận, quận 9.
Phiên chợ quê trong chương trình Tết sum vầy diễn ra tại nhà vườn Long Thuận, quận 9.

Mùng 2 cũng là ngày mà nhiều người TPHCM chọn làm ngày xuất hành cho 1 chuyến du xuân dài ngày. Từ sáng sớm hôm nay, công ty Vietravel đã tổ chức cho hơn 5.000 du khách xuất hành đầu năm trong các chuyến khởi hành đi Campuchia, Thái Lan, Singapore, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

“Tết nghỉ dài ngày là dịp tụ hợp gia đình, sum vầy tất cả các thành viên, tham gia tuor dịp tết cả nhà có thể đi chung được. Tôi chọn Campuchia là do nơi đó mình chưa đến, nghe bạn bè nói nên cũng tò mò….”, Nguyễn Bích Phương (quê Bình Dương) chia sẻ.

Nhóm khách TP chuẩn bị xuất ngoại du xuân.
Nhóm khách TP chuẩn bị xuất ngoại du xuân.

Ghi nhận tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày mùng 2 tết, PV Dân trí thống kê sơ sơ đã có hơn 5 đơn vị lữ hành đang tiến hành làm thủ tục hải quan cho du khách xuất ngoại du xuân.

Anh Nguyễn Thái Bình (quận 4) chia sẻ: “Mọi năm mình và gia đình đón tết ở Đà Nẵng và Huế. Năm nay minh quyết định đi Singapore đón tết. Mình thay đổi địa điểm vì năm mới mình cũng mong những điều mới hơn, may mắn hơn đến với mình…”.

Không xuất ngoại nhưng nhiều gia đình ở TPHCM cũng chọn đi du lịch xa trong những ngày tết này. Như gia đình anh Trần Anh Tuấn (quận 3) chọn Phú Yên làm điểm đến cho cả gia đình đón tết. Hôm qua, mùng 1 tết, tàu vận tải Superstar Libra cũng đã cập cảng Tiên Sa chở theo 1.200 du khách tham quan TP Đà Nẵng.

Đoàn khách đến du xuân tại Đà Nẵng bằng tàu biển.
Đoàn khách đến du xuân tại Đà Nẵng bằng tàu biển.

Anh Trần Anh Tuấn cho biết: “Tôi cùng gia đình đi Phú Yên vào dịp tết nguyên đán này là vì muốn cảm nhận không khí xuân khác một chút do Sài Gòn chỉ có hai mùa, tiết xuân không nhiều lắm. Mặt khác, tết mình có nhiều thời gian hơn để di du lịch, biết thêm được nhiều nơi…”.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com