ITE HCMC 2016:

Nhiều khuyến mãi “khủng” ở Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM

(Dân trí) - Sáng ngày 30/8, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức công bố các sự kiện sẽ diễn ra tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC) 2016. Theo BTC, các ngày 8-9-10/9 sẽ là ngày hội tiêu dùng du lịch hứa hẹn nhiều ưu đãi lớn cho khách tham quan.

ITE HCMC 2016 sẽ là sân chơi hiệu quả cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự để cùng trao đổi, thảo luận và hợp tác về thị trường du lịch inbound và outbound tại Việt Nam, Khu vực Mê Kông và các quốc gia trên thế giới. Thời gian đầu,từ chỉ có 10 địa phương đến nay đã có hơn 30 tỉnh thành trong cả nước tham gia Hội chợ.
ITE HCMC 2016 sẽ là sân chơi hiệu quả cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự để cùng trao đổi, thảo luận và hợp tác về thị trường du lịch inbound và outbound tại Việt Nam, Khu vực Mê Kông và các quốc gia trên thế giới. Thời gian đầu,từ chỉ có 10 địa phương đến nay đã có hơn 30 tỉnh thành trong cả nước tham gia Hội chợ.

Hội chợ năm nay dự kiến thu hút 280 gian hàng với sự tham gia của các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành và đại diện du lịch từ các quốc gia như Campuchia, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Hà Lan, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Gian hàng của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại ITE HCMC 2015.
Gian hàng của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại ITE HCMC 2015.

Dự kiến ITE HCMC 2016 sẽ thu hút trên 30 ngàn lượt khách.
Dự kiến ITE HCMC 2016 sẽ thu hút trên 30 ngàn lượt khách.

Ngoài ra, ITE HCMC 2016 cũng thu hút khoảng 200 người mua quốc tế, gồm các hãng lữ hành outbound nước ngoài từ hơn 30 thị trường quốc tế trọng điểm; 100 người mua nội vùng, gồm các hãng lữ hành outbound của 05 quốc gia Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan dự kiến sẽ thu hút trên 30.000 lượt khách tham quan, tăng trưởng quy mô từ 20 – 30% so với năm 2015.

ITE HCMC là một trong những sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ vào tháng 9 hàng năm. Đây là một sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Phó Trưởng ban tổ chức ITE HCMC 2016 (ngồi ở giữa)cho biết: “Số lượng người mua và người bán tại ITE HCMC năm nay tăng thêm 15%. Qua đó, người mua, khách thương mại và khách tham quan sẽ có nhiều cơ hội đạt được mục tiêu của mình trong việc tìm ra những điểm đến hấp dẫn, những hoạt động du lịch thú vị cũng như các gói du lịch hấp dẫn. Hàng trăm chuyên gia du lịch sẽ có mặt tại TPHCM và chúng tôi cũng như người dân thành phố sôi động này sẽ tiếp đón họ nồng nhiệt”.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Phó Trưởng ban tổ chức ITE HCMC 2016 (ngồi ở giữa)cho biết: “Số lượng người mua và người bán tại ITE HCMC năm nay tăng thêm 15%. Qua đó, người mua, khách thương mại và khách tham quan sẽ có nhiều cơ hội đạt được mục tiêu của mình trong việc tìm ra những điểm đến hấp dẫn, những hoạt động du lịch thú vị cũng như các gói du lịch hấp dẫn. Hàng trăm chuyên gia du lịch sẽ có mặt tại TPHCM và chúng tôi cũng như người dân thành phố sôi động này sẽ tiếp đón họ nồng nhiệt”.
Đáng chú ý là diễn đàn Du lịch trách nhiệm ACMECS sẽ diễn ra vào ngày 8/9 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TPHCM tổ chức. Đây là sự kiện nhằm trao đổi kinh nghiệm một số khu vực trên thế giới về phát triển du lịch có trách nhiệm được ứng dụng tại các quốc gia ACMECS và đề xuất các giải pháp tiếp tục phát triển du lịch có trách nhiệm tại các quốc gia ACMECS.
Đáng chú ý là diễn đàn Du lịch trách nhiệm ACMECS sẽ diễn ra vào ngày 8/9 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TPHCM tổ chức. Đây là sự kiện nhằm trao đổi kinh nghiệm một số khu vực trên thế giới về phát triển du lịch có trách nhiệm được ứng dụng tại các quốc gia ACMECS và đề xuất các giải pháp tiếp tục phát triển du lịch có trách nhiệm tại các quốc gia ACMECS.

Sự kiện có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Du lịch các nước trong tổ chức ACMECS cũng như các quốc gia ASEAN khác và các đại diện đến từ Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA). Bên lề Diễn đàn là triển lãm ảnh giới thiệu du lịch có trách nhiệm ACMECS nhằm hưởng ứng năm Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập (31/12/2015) hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo công chúng đến tham quan.

Cùng với đó là Hội thảo giới thiệu du lịch MICE TPHCM sẽ giới thiệu cụ thể và sinh động về những thế mạnh độc đáo về du lịch MICE tại thành phố.

Ngoài ra, Hội thảo giới thiệu thị trường khách du lịch Mỹ và Canada và Hội thảo giới thiệu thị trường khách du lịch Úc và New Zealand sẽ đặt nền tảng quan trọng trong việc tiếp cận thị trường khách trọng điểm giàu tiềm năng Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp du lịch đã và đang khai thác thị trường khách trọng điểm giàu tiềm năng này để xây dựng Việt Nam, TP.HCM trở thành điểm đến thu hút khách du lịch từ các thị trường trên trong thời gian tới.

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch các nước thuộc liên minh kinh tế Á – Âu cũng đáng được quan tâm khi nội dung sẽ thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh hợp tác du lịch Việt Nam và các thị trường khách du lịch nói tiếng Nga trong thời gian tới.
Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch các nước thuộc liên minh kinh tế Á – Âu cũng đáng được quan tâm khi nội dung sẽ thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh hợp tác du lịch Việt Nam và các thị trường khách du lịch nói tiếng Nga trong thời gian tới.
Bên cạnh giới thiệu những điểm đến, gian hàng nước bạn còn khéo léo tạo phần hội, cho khách tham quan “mảnh đất thông tin” để có thể chia sẻ với bạn bè qua mạng xã hội. Điều này mang lại nhiều lợi ích tích cực trong việc thu hút sự chú ý của người mua.
Bên cạnh giới thiệu những điểm đến, gian hàng nước bạn còn khéo léo tạo phần hội, cho khách tham quan “mảnh đất thông tin” để có thể chia sẻ với bạn bè qua mạng xã hội. Điều này mang lại nhiều lợi ích tích cực trong việc thu hút sự chú ý của người mua.

Song song đó, hội thảo giới thiệu kinh nghiệm ứng dụng các công cụ truyền thông trực tuyến trong du lịch như mạng xã hội, newsletter, blog... với nội dung rất mới, hứa hẹn mang đến nhiều thú vị, hấp dẫn với sự trao đổi kinh nghiệm thực tế từ các bloggers nổi tiếng, chuyên cung cấp thông tin về các điểm du lịch mới. "Tiếp thị lan truyền" là hình thức quảng bá du lịch hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch trong thời kỳ công nghệ.

Phạm Nguyễn