Nhiều hoạt động vui xuân dành cho du khách ở Hội An

(Dân trí) - Tết Nguyên Đán là ngày lễ tết thiêng liêng và quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của người Việt bởi đây là dịp để mỗi người được hướng về nguồn cội, về những giá trị tâm linh, giá trị tinh thần vốn đã trở thành truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc ta.

Theo Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP Hội An, để kéo du khách đến Hội An vào dịp này, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang màu sắc văn hóa đặc trưng của mảnh đất “Phố Hội, Sông Hoài”, hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân và du khách những khoảng thời gian thú vị trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngày hội cây quật (cây quất) cảnh Cẩm Hà” sẽ được tổ chức tại công viên Trảng Kèo (xã Cẩm Hà, Hội An) vào ngày 21-27/1/2017 (nhằm ngày 24-30 tháng Chạp Âm lịch) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều thú vị
Ngày hội cây quật (cây quất) cảnh Cẩm Hà” sẽ được tổ chức tại công viên Trảng Kèo (xã Cẩm Hà, Hội An) vào ngày 21-27/1/2017 (nhằm ngày 24-30 tháng Chạp Âm lịch) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều thú vị

Theo đó, “Ngày hội cây quật (cây quất) cảnh Cẩm Hà” sẽ được tổ chức tại công viên Trảng Kèo (xã Cẩm Hà, Hội An) vào ngày 21-27/1/2017 (nhằm ngày 24-30 tháng Chạp Âm lịch), “Chợ hoa xuân Đinh Dậu” với sự quy tụ đông đảo các nhà vườn chuyên trồng hoa, cây cảnh tại Hội An sẽ chính thức khai mạc dọc theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Huệ.

Đây là nơi để mọi người được ngắm nhìn hàng chục loài hoa, cây cảnh đang đua nhau khoe sắc và mang chút sắc xuân tươi thắm về tô điểm cho ngôi nhà thân yêu của mình trong dịp tết đến xuân về.

​Lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An
​Lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An

Chương trình nghệ thuật “Hội đón giao thừa Đinh Dậu” diễn ra từ 23h ngày 27/1/2017 (nhằm đêm 30 tháng Chạp Âm lịch) tại Quảng trường Sông Hoài (TP Hội An) với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, cùng đoàn diễu hành sắc bùa chúc xuân và dán “Xuân liên” – biểu tượng của may mắn, tiền tài cho du khách và các hộ gia đình trong khu phố cổ, chương trình năm nay hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở về với những ký ức tốt đẹp về không khí đón năm mới của người Hội An xưa.

Đặc biệt, tại sân khấu sự kiện cũng sẽ diễn ra chương trình khai mạc “Lễ hội Ánh Sáng – Hội An 2017” với màn trình diễn ánh sáng độc đáo nhất từ trước đến nay. Đây là điểm nhấn thú vị nhất của hội Tết năm nay bắt đầu từ ngày 27/1-8/2/2017 (nhằm 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại khu phố cổ Hội An.

Với tổng kinh phí lên đến 22 tỷ đồng do một công ty đến từ Thái Lan đầu tư, lễ hội ánh sáng hứa hẹn là bữa đại tiệc hoành tráng của âm nhạc và ánh sáng với các công nghệ trình chiếu Lazer và 3D Mapping hiện đại sẽ làm cho không khí Tết tại Hội An thêm sôi động, rực rỡ.

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động văn hóa – giải trí hấp dẫn như: Đua ghe đảo thủy ngày xuân, giỗ Tổ nghề mộc Kim Bồng, lễ hội cầu bông Trà Quế, thi đấu cờ tướng… và nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian… đang chờ đợi du khách khám phá trong dịp này.

Công Bính