Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm

(Dân trí) - Bất chấp cảnh báo sóng biển lớn, nghiêm cấm tắm biển nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn lao ra trước sóng dữ đùa giỡn tại bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), hôm 27/12.

Sáng 27/12, sau khi có mưa lớn ở thượng nguồn, lũ trên sông Cái - con sông lớn nhất Khánh Hòa đổ về nhanh, cuốn theo hàng chục tấn rác dạt vào bờ biển Nha Trang. Sóng biển cao, hung dữ và lực lượng chức năng đã cho cắm các biển báo nghiêm cấm du khách tắm biển.

Thế nhưng, không ít du khách vẫn bất chấp nguy hiểm đùa giỡn với sóng biển “tử thần”. Trước đó, vào khoảng hơn 11h ngày 27/12, một nhóm 4 du khách người Nga xuống khu vực bãi biển Hòn Chồng (phía đông đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tắm.

Nhóm khách bơi ra xa khoảng 100 mét thì bất ngờ bị nước cuốn, la hét kêu cứu. Lực lượng cứu hộ bãi biển Nha Trang đã nhanh chóng cứu được 3 người đưa vào bờ an toàn. Khi vào đến bờ thì nhóm du khách nói rằng, còn anh Vladislav Sharolov (33 tuổi) đang bị kẹt trên biển.

Lúc sau, anh Vladislav Sharolov được tìm thấy và đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm - 1
Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm - 2
Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm - 3
Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm - 4
Nha Trang: Sóng lớn, du khách thản nhiên tắm biển dù bị nghiêm cấm - 5
Du khách vẫn thản nhiên tắm biển Nha Trang dù có biển cấm hôm 27/12
Du khách vẫn thản nhiên tắm biển Nha Trang dù có biển cấm hôm 27/12

Thủy Nguyên